Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-23 19:52:59    
Đài Loan-hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc-I

cri

Giáo sư Từ Bác Đông nói:

"Năm 1937 Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc toàn diện, Trung Quốc bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến kéo dài trong 8 năm. Năm 1941, Chính phủ Trung Quốc thông báo cho các nước trong "Bố cáo tuyên chiến với Nhật" rằng Trung Quốc phế bỏ mọi điều ước, hiệp định, hợp đồng trong quan hệ Trung-Nhật kể cả "Điều ước Mã Quan" và sẽ giải phóng Đài Loan. Năm 1943, Chính phủ ba nước Trung Quốc, Mỹ và Anh ra "Tuyên bố Cai-rô" qui định Nhật cần phải trao trả toàn bộ những vùng đất cướp đoạt của Trung Quốc như vùng đông bắc, Đài Loan, các đảo Bành Hồ, v.v cho Trung Quốc. Năm 1945, ba nước Trung Quốc, Mỹ và Anh đã ký "Thông cáo Bô-xtơn" mà sau này Liên Xô cũng tham gia, qui định các điều kiện trong Tuyên bố Cai-rô cần phải thực thi. Tháng 8 cùng năm, Nhật tuyên bố đầu hàng và cam kết trong điều khoản đầu hàng rằng sẽ thực hiện một cách trung thành những qui định và nghĩa vụ trong Thông cáo Bô-xtơn. Tháng 10, Chính phủ Trung Quốc đã thu hồi Đài Loan bị Nhật chiếm đóng 50 năm, khôi phục thi hành chủ quyền đối với Đài Loan.

Giáo sư Từ Bác Đông nêu rõ "Tuyên bố Cai-rô" đã xán nhận Đài Loan là lãnh thổ Trung Quốc dưới hình thức luật pháp quốc tế. Sau đại chiến thế giới lần thứ 2, Đài Loan đã được trao trả cho Trung Quốc về mặt pháp lý và thực tế.

Năm 1946, giữa Quốc dân Đảng Trung Quốc với Đảng cộng sản Trung Quốc từng cùng nhau kháng chiến chống Nhật đã bùng nổ chiến tranh, nguyên nhân bùng nổ nội chiến là do Quốc dân Đảng từ chối cùng với đảng cộng sản Trung Quốc thành lập chính phủ liên hợp và phát động cuộc chiến tranh hòng tiêu diệt Đảng cộng sản Trung Quốc, thành lập chính quyền độc tài của một đảng. Trải qua 3 năm chiến tranh, Đảng cộng sản Trung Quốc yếu về quân sự nhưng được nhân dân ủng hộ đã đánh bại Quốc dân đảng. Năm 1949, Đảng cộng sản Trung Quốc giành được thắng lợi đã thành lập Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, còn thế lực Quốc dân đảng bại trận toàn diện ở đại lục đã buộc phải rút về đảo Đài Loan chỉ chiếm 1/300 diện tích Trung Quốc, tiếp tục đối đầu với chính phủ Trung ương, không công nhận Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là đại diện hợp pháp cho toàn Trung Quốc dưới sự ủng hộ của Mỹ. Và cho đến nay tình trạng đối đầu giữa hai bờ vẫn chưa chính thức chấm dứt.

Thái độ của Cộng đồng quốc tế là rất rõ ràng đối với sự thật Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Trong hơn 50 năm thành lập, Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã thiế lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước. Tiền đề thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước này là họ phải công nhận Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc, Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Các nước nói trên đầu đưa ra cam kết nói trên khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Tuy hiện nay vẫn có một số ít nước thiết lập cái gọi là quan hệ ngoại giao và Chính quyền Đài Loan, nhưng những nước này đều là các nước nhỏ, kinh tế tương đối khó khăn, Chính quyền Đài Loan lợi dụng điều này đã dùng tiên bạc mua chuộc, buộc các nước này thiết lập cái gọi là quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Dưới đây là câu hỏi của bài viết này,bạn hãy cho biết: khoảng cánh gần nhất giữa hai bờ eo biển là bao nhiêu Ki-lô-mết?


1  2