Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-22 17:17:48    
Xuất xứ bài hát "Đông Phương Hồng" và số lượng thành phố Trung Quốc

cri

Bạn Nguyễn Tấn Hùng ở tổ đoàn kết số 1 thôn Văn hóa Đại Bình Quế Chung Huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam thân mến, rất vui đón đọc bức thư điện tử không bị loạn mã của bạn. Trong thư bạn viết, em rất yêu thích các tiết mục của quý Đài. Mỗi khi bắt đầu buổi phát thanh thường có bản nhạc mở đầu rất hay, gợi cho em rất có cảm hứng, em xem xiếc Trung Quốc trên Ti Vi cũng có bản nhạc này, mong cô cho em và các bạn thính khác biết về xuất xứ của bản nhạc này.

Bạn Tấn Hùng thân mến, bản nhạc mở đầu chương trình phát thanh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là bài "Đông Phương Hồng" được cải biên từ bài dân ca "Kỵ Bạch Mã " tức "Cưỡi ngựa trắng" tỉnh Thiểm tây, miền Tây Bắc Trung Quốc. Mùa đông năm 1943, một danh ca nông dân tên là Lý Hữu Nguyên ở huyện Giai tỉnh Thiểm Tây ngày nay đã dựa theo giai điệu của bài "Cưỡi ngựa trắng " phổ lời dài hơn 10 đoạn và sáng tác thành bài hát "Di dân ca" để bày tỏ niềm vui của đông đảo nông dân nghèo khó hồi bấy giờ dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng cộng sản Trung Quốc theo đuổi cuộc sống hạnh phúc. Cháu của tác giả Lý Hữu Nguyên tên là Lý Tăng Chính từng nhiều lần trình bày bài hát "Di dân ca " tại các cuộc mít tinh quần chúng và trong thường ngày, rất được mọi người hoan nghênh. Về sau, những người làm công tác văn nghệ ở Diên An khu căn cứ cách mạng Trung Quốc hồi bấy giờ đã tiến hành cải biên lại chỉ còn ba đoạn, và đổi tên bài hát "Di dân ca " này thành "Đông phương hồng", lần đầu tiên ra mắt độc giả trên báo "Giải phóng nhật báo" năm 1944. Bài hát "Đông phương hồng" là một bài ca trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Nhiều năm qua, theo đà Trung Quốc hoàn toàn giải phóng và không ngừng đi lên phồn vinh giàu mạnh, thứ tình cảm này của nhân dân lại tăng lên gập bội và phổ cập ra khắp cả nước, hầu như người Trung Quốc nào cũng biết hát, biết ngâm nga.

Sau giải phóng, để phù hợp với biểu diễn hợp xướng, lần lượt có rất nhiều nhạc sĩ đã tiến hành cải biên giai điệu của bài "Đông phương hồng", giai điệu chúng ta thường nghe hiện nay là do nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lý Hoán Chi cải biên. Sau ngày thành lập, đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã chọn giai điệu bài hát "Đông phương hồng" nổi tiếng làm nhạc mở đầu cho chương trình phát thanh hằng ngày của 38 thứ tiếng nước ngoài và 5 thứ tiếng Trung Quốc trong có chương trình phát thanh tiếng Việt Nam.

Bạn Lương Thế Tăng ở xóm Miếu thôn Phú Anh xã Minh Tiến huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên hỏi rằng hiện nay ở Trung Quốc có bao nhiêu thành phố?

Khi nước Trung Hoa mới thành lập vào năm 1949, cả nước Trung Quốc mới chỉ có 58 thành phố, đến năm 1952 có 9 thành phố dân số trên một triệu. Kể từ năm 1978, Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa đến nay, tiến trình đô thị hoá Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh chóng. năm 1979, cả Trung Quốc có 193 thành phố, đến năm 1999 có 668 thành phố, trong đó có 37 thành phố dân số trên một triệu, 48 thành phố dân số 500 nghìn đến một triệu, 205 thành phố dân số 200 nghìn đến 500 nghìn, 378 thành phố dân số dưới 200 nghìn. Những năm qua, tốc độ phát triển của các thành phố lớn và nhỏ Trung Quốc tăng trưởng khá nhanh, chủ yếu tập trung tại quanh biển Bột Hải , châu thổ sông Trường Giang và châu thổ sông Châu Giang. Thực lực tổng hợp cuả các thành phố Trung Quốc được tăng cường, địa vị và vai trò của các thành thị Trung Quốc đang ngày càng nổi bật.

Bạn Lương Thế Tăng thân mến, mong sao giải đáp của Ngọc Ánh về thành phố Trung Quốc trên đây sẽ phong phú thêm kiến thức về Trung Quốc cho bạn. Trong thư bạn Lương Thế Tăng bày tỏ mong Ngọc Ánh đọc địa chỉ cụ thể của bạn để các bạn thính giả khác làm quen, vậy bạn nào muốn quen biết bạn Lương Thế Tăng xin mời viết thư tay theo địa chỉ xóm Miếu thôn Phú Anh xã Minh Tiến huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên, hòm thư địên tử nhipcautinhban_cri2000@yahoo.com