Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-19 16:05:21    
Trung Quốc thiết lập quỹ dân gian hỗ trợ những người Trung Quốc bị thiệt hại trong thời gian quân Nhật xâm lược TQ kiện lên cộng đồng quốc tế

cri
Theo tin Đài chúng tôi, ngày 18, tại Bắc Kinh, quỹ phát triển nhân quyền Trung Quốc thành lập một quỹ "lịch sử, nhân quyền, hoà bình" nhằm hỗ trợ những người Trung Quốc bị thiệt hại trong thời gian quân Nhật xâm lược Trung Quốc kiện lên cộng đồng quốc tế và đòi Nhật bồi thường, tố cáo hành động bạo ngược của quân phiệt Nhật, cũng như hỗ trợ cơ quan hữu quan và cá nhân tiến hành công tác điều tra sự thật lịch sử xâm lược của quân Nhật tại Trung Quốc.

60 năm về trước, Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, đã chà đạp trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc và nhân quyền của nhân dân Trung Quốc. Sau cuộc chiến tranh, xuất phát từ nguyện vọng nhân dân hai nước Trung Nhật đời đời hữu hảo, chính phủ Trung Quốc đã không đòi chính phủ Nhật bồi thường, nhưng những người bi ̣thiệt hại chưa từ bỏ quyền lực đòi bồi thường của mình. Từ thập kỷ 80 thế kỷ 20, những người bi ̣thiệt hại Trung Quốc chưa bao giờ ngừng việc đi kiện Nhật và đòi bồi thường.

Phó giám đốc quỹ phát triển nhân quyền Trung Quốc Lâm Bá Thừa nói, những tổ chức dân gian Trung Quốc như quỹ phát triển nhân quyền Trung Quốc, luật sư Trung Quốc và những người Nhật hướng về chính nghĩa đã ủng hộ mạnh mẽ những người bị thiệt hại trong chiến tranh tiến hành kiện tụng Nhật Bản và đòi Nhật bồi thường.

"Hiện nay, chúng tôi có gần 30 đơn kiện của những người làm khổ sai, nô lệ tình dục, người bị thương vì vũ khí hoá học tại Nhật Bản. Chúng tôi ủng hộ họ đi kiện, trưng bày sự thật lịch sử cho nhân dân Nhật Bản hiểu, đánh bại thế lực cánh hữu Nhật về mặt đạo nghĩa thì dù chúng tôi thua kiện, cũng là một thắng lợi của chính nghĩa."

Chính vì mục đích này, quỹ phát triển nhân quyền tuyên bố thành lập một quỹ mang tên "lịch sử, nhân quyền, hoà bình" tại Bắc Kinh ngày 18 nhằm hỗ trợ những người Trung Quốc bị thiệt hại trong thời gian quân Nhật xâm lược Trung Quốc đi kiện Nhật và đòi Nhật bồi thường.

Trong khi đó, để nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình không lãng quên khổ đau và tai hoạ do chiến tranh gây nên cho nhân loại, Quỹ không những hỗ trợ người bị thiệt hại đi kiện Nhật, mà còn hỗ trợ họ kiện lên toà án quốc tế, Liên Hợp Quốc nhằm tố cáo hành động bạo ngược của quân phiệt Nhật cũng như sẽ hỗ trợ các cơ quan hữu quan và cá nhân tiến hành công tác điều tra sự thật lịch sử xâm lược của quân Nhật tại Trung Quốc.

Ông Lâm Bá Thừa nói, Quỹ tiếp nhận quyên góp của các tầng lớp xã hội trong nước và nước ngoài, nhưng đặc biệt mong muốn các giới xã hội Nhật Bản trở thành người hỗ trợ chính cho quỹ này.

Ông nói, Đức đã phản tỉnh sâu sắc sau chiến tranh thế giới thứ 2, trải qua mấy chục năm tìm tòi và phấn đấu, đến năm 2000 đã thiết lập một quỹ dành riêng cho việc bồi thường kinh tế cho người Do Thái, quỹ phát triển nhân quyền Trung Quốc mong Nhật học tập Đức, mong cơ quan hữu quan Nhật tiếp nhận quỹ hỗ trợ người thiệt hại trong chiến tranh do dân gian Trung Quốc thiết lập này và biến quỹ này thành quỹ cung cấp bồi thường đầy đủ cho người bị thiệt hại Trung Quốc.

Ông nêu rõ, chỉ khi nào Nhật không quên lịch sử, lấy sử làm gương, tiến hành phản tỉnh sâu sắc những tội ác chà đạp chủ quyền và nhân quyền của nhân dân Trung Quốc của mình, và bồi thường những người bị thiệt hại trong chiến tranh, mới có thể cùng Trung Quốc và các nước khác cùng nhau ngăn chặn chiến tranh, quý trọng hoà bình, hướng tới tương lai và mở mang tương lai tươi sáng.