Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-17 14:47:44    
"Tiết kiệm" đang trở thành trào lưu thời thượng của xã hội Trung Quốc

cri

Nghe Online

Mùa hè năm nay thật là nóng nực, nhưng máy điều hòa nhiệt độ của nhiều khách sạn các nơi Trung Quốc đều mở nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C trở lên. Trong văn phòng, mọi người điều chỉnh máy vi tính, máy in, máy phôtô không làm việc đặt trong trạng thái nghỉ ngơi đỡ tốn điện nhất. Để giảm bớt thang máy lên xuống liên tục tốn điện, tận khả năng đi bộ lên xuống cũng là hành động tự giác của mọi người. "Tiết kiệm" đang trở thành trào lưu thời thượng của xã hội Trung Quốc.

Người Trung quốc đều có tập quán uống trà, các đơn vị đều cung cấp nước sôi dùng để pha trà. Mọi người trước đây dùng phích đựng nước sôi thường không nghĩ đến dùng bao nhiêu. Anh Trần là một cán bộ cơ quan chính quyền thị trấn Trường Câu ngoại ô tây nam thành phố Bắc Kinh, công việc đầu tiên khi ̣ến văn phòng là quét dọn và đi lấy nước sôi. Do nhân viên văn phòng không nhiều, nên hiện nay mỗi ngày anh chỉ lấy nửa phích nước sôi.

Vì sao chúng tôi chỉ lấy nửa phích nước sôi thôi, là do trước đây mỗi sáng đi lấy nước sôi đều thấy hôm trước còn thừa nửa phích nước, đành phải đổ đi, như thế lãng phí nước.

Uống bao nhiêu nước sôi thì lấy bấy nhiêu, dùng giấy đã viết một mặt, lật lại dùng tiếp mặt sau, đi làm về làm không lái xe hơi của mình mà ngồi xe buýt của cơ quan, đã trở thành nội dung chủ yếu của hoạt động tiết kiệm của thị trấn Trường Câu. Thị trấn thống kê, làm như thế này chỉ trong một tháng so với cùng kỳ năm ngoái tiết kiệm được 50 nghìn đồng nhân dân tệ.

Theo đà ý thức tiết kiệm và lợi dụng tài nguyên không ngừng đi sâu vào lòng người, giờ đây ở Trung Quốc nơi đâu cũng có thể thấy hiện tượng tiết kiệm này. Ở một tòa nhà công sở tại thành phố Bắc Kinh phóng chúng tôi thấy đèn ngoài hành lang cứ cách ba chiếc mới bật sáng một chiếc đèn. Ba chiếc đèn nê ông một cụm trong phòng làm việc thì bật sáng một chiếc tắt hai chiếc. Còn những phòng đủ ánh sáng thì ban ngày không bật đèn. Được biết, năm ngoái riêng dùng đèn điện trong tòa lầu này mỗi ngày mất 800 độ, mà nay chỉ dùng mất 300 độ, tiết kiệm điện trên 60 o/o.

Nhưng việc tiết kiệm điện không làm bất tiện cho sự vận hành của văn phòng, anh Vương Huy làm việc ở đây cho biết :

Khi mới bắt đầu thực hiện tiết kiệm điện cảm thấy không quen, cảm thấy không sáng như trước, nhưng trong thực tế không ảnh hưởng đến làm việc. Không bật sáng nhiều đèn như trước lại cảm thấy mát mẻ.

Hình thức tiết kiệm điện của mọi người muôn hình nhiều vẻ. Chính quyền quận Lư Loan thành phố Thượng Hải tiến hành cải tạo đối với hệ thống máy điều hòa nhiệt độ của văn phòng, bắt đầu xử dụng máy điều hòa bằng ga, không những tiết kiệm năng lượng mà còn bảo vệ môi trường. Ngoài việc cải tạo máy điều hòa nhiệt độ ra, khách sạn,văn phòng và cửa hàng bách hóa ở các nơi phần lớn mở máy điều hòa nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

Trước đây, ánh đèn làm cho phong cảnh thành phố sáng trưng rực rỡ, nhưng tốn năng lượng cũng vô cùng khủng khiếp. Để tiết kiệm năng lượng điện, năm nay thành phố Bắc Kinh sẽ thay đèn của 100 đường phố thành đèn tiết kiệm điện. Đèn cảnh của các tòa nhà thành phố Bắc Kinh cũng xử dụng nhiều kỹ nghệ mới tiết kiệm điện. Ông Giả Kiến Bình, người phụ trách về đèn cảnh đêm của ủy ban quản lý hành chính thành phố Bắc Kinh cho biết :

Đèn chiếu cảnh đêm của thành phố Bắc Kinh trước đây từ chiếu sáng và càng sáng càng tốt một cách đơn giản, phát triển đến nay dùng điện phải hợp lý, tinh sảo. Ví dụ như đèn cảnh cầu Nguyệt Đàn phải tốn 200 kw điện, sau khi xử dụng kỹ thuật mới tiết kiệm điện chỉ cần 100 kw là giải quyết vấn đề.

1  2