Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-16 16:56:18    
Sáu tháng đầu năm nay thu nhập bình quân đầu người của nông dân Bắc Kinh đạt 4607 đồng nhân dân tệ

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Gần đây, Cục thống kê thành phố Bắc Kinh cho biết, sáu tháng đầu năm nay, thu nhập bình quân đầu người của nông dân Bắc Kinh đạt 4607 đồng nhân dân tệ, tăng 12,2%, tức 499 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Người phát ngôn Cục thống kê thành phố Bắc Kinh Vu Tú Cầm cho biết, sáu tháng đầu năm nay, mức tăng thu nhập của nông dân ở khu mới phát triển thành phố Bắc Kinh cao hơn thu nhập của nông dân ở khu mở mang phát triển thành phố và khu phát triển nuôi thả sinh thái. Thu nhập của nông dân vùng núi tăng nhanh hơn nông dân ở đồng bằng. Thu nhập nông dân tăng trưởng bền vững còn tăng cường lòng tin tiêu dùng của nông dân, ba năm nay chi phí tiêu dùng sinh hoạt của nông dân lần đầu tiên cao hơn mức tăng thu nhập.

Xét từ nguồn gốc thu nhập của nông dân, thu nhập từ sản xuất trở thành nhân tố chính kích đẩy tăng thu nhập nông dân. Sáu tháng đầu năm nay, thu nhập từ sản xuất bình quân đầu người nông dân Bắc Kinh đạt tới 3987 đồng nhân dân tệ, tăng 395 đồng so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng là 11%, tỷ lệ góp phần tăng thu nhập đạt tới 79,2%.

Trong thu nhập từ sản xuất, thu nhập tiền lương của nông dân là 2702 đồng, tăng 11,8% tức 286 đồng so với cùng kỳ; thu nhập kinh doanh gia đình bình quân của nông dân là 1285 đồng, tăng 9,35% tức 109 đồng. Trong đó, thu nhập về trồng trọt tăng 10,5%, thu nhập về chăn nuôi tăng 18,6% so với cùng kỳ. Thu nhập về du lịch nghỉ ngơi và dịch vụ ăn uống tăng 26% so với cùng kỳ.

Sáu tháng đầu năm nay, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt nông dân Bắc Kinh đã lôi kéo sự tăng trưởng toàn diện của tiêu dùng. Chi phí dành cho thực phẩm trở thành động lực chính kích đẩy tiêu dùng của nông dân. Sáu tháng đầu năm nay, chi phí tiêu dùng sinh hoạt bình quân của nông dân là 2575 đồng nhân dân tệ, tăng 6,4%, ba năm nay lần đầu tiên tăng nhanh hơn tăng thu nhập.

Sáu tháng đầu năm nay, các chi phí ăn mặc, ăn ở, giao thông, thông tin, y tế và sản phẩm khác cũng như chi phí dịch vụ tăng toàn diện. Chi phí tiêu dùng văn hoá giải trí tăng 17,2% so với cùng kỳ, chi phí các dụng cụ gia đình và dịch vụ tăng 31,6%.

Do giá cả thực phẩm lên cao, giá sản xuất nông nghiệp giảm xuống và giá tư liệu sản xuất tăng, làm cho hệ số En-gơ của nông dân cao hơn cư dân thành phố, vì vậy, vật giá nâng lên ảnh hưởng nông dân lớn hơn so với cư dân thành phố.