Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-15 15:00:10    
Trích đoạn bài viết "Tôi với Ban Việt Ngữ CRI   phần III

cri

Bạn Nông Hải Quân ở Đồn Tắm xã Lương Hạ huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn viết:

Em nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã gần 9 năm, mặc dù em cũng thường nghe nhiều đài khác, nhưng em thích hơn cả là Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, quý đài không những là người bạn tốt của em mà còn là người bạn tốt của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi nghe Đài em cảm thấy rạo rực và có khi cảm thấy bừng cháy trong lòng. Em rất nâng niu tấm hình quý đài gửi cho em, khi ngủ em lại mơ thấy các thành viên của Ban tiếng Việt. Em tham gia cuộc thi này không mong gì đoạt giải, chủ yếu là để tăng thêm sự hiểu biết của em đối với ban Việt Ngữ quý đài, và cũng để tô thắm thêm vườn hoa tình hữu nghị Việt Nam –Trung Hoa.

Bài thơ của bạn Lê Thị Hà ở thôn Ninh Thành xã Quang Tiên thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa:

Người từ phương Bắc xa xôi.

Hoà vào cánh sóng những lời ngân nga.

Toàn ban tiếng Việt chúng ta,

Vun tình hữu nghị thắm hoa lâu bền.

Tiếng Đài rộng rã cất lên,

Triệu lòng hâm mộ đến bên đón chờ.

55 năm trước đến giờ,

vui thay tình bạn không hề nhạt phai.

Nhớ ai thao thức đêm dài?

Người ơi em đợi nghe đài Trung Hoa.

Tiếng người trầm bổng thiết tha,

Hòa vào cánh sóng mọi nhà đón nghe.

Bạn Lê Thị Thu Phương ở Niêu Nha Phúc Thành huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương tâm sự rằng:

Em còn là học sinh, hâm mộ quý Đài đã mấy năm, tuy thường bận với bài vở, nhưng hằng ngày em luôn dành thời gian vào buổi tối để nghe chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc bởi chương trình của quý đài hấp dẫn. điều đáng quý là quý Đài thường tổ chức các cuộc thi giành cho thính giả khắp thế giới nói chung và thính giả Việt Nam nói riêng, khiến thính giả hiểu biết về đất nước, con người, phong tục tập quán, những tinh hoa của Trung Quốc. Qua nghe Đài cụ thể là qua Hộp thư Ngọc Ánh em còn được quen biết và giao lưu với nhiều bạn thính giả khác của quý Đài trên đất nước Việt Nam. Em thích nghe chường trình ca nhạc theo yêu cầu và Chương trình văn nghệ cuối tuần với những bài hát Trung Quốc rất hay. Em mong chương trình của quý đài sẽ có những chương trình hay hơn để càng nhiều thính giả hâm mộ quý đài nhiều hơn.

Bạn Nguyễn Thị Thủy ở làng Sơ Sơn xã Văn Quán huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phú bày tỏ bằng bài thơ sau đây:

Bạn ơi Trung Hoa có làn sóng điện,

Phong cảnh đẹp thiên nhiên diệu kỳ.

Kể từ khi bạn nghe làn sóng điện,

Bạn có thấy hãnh diện cho Trung Hoa?

Nào tiếng nói nhẹ nhàng như hoa

Bản tin Trung Quốc đậm đà người nghe.

Nào bảy sắc anh em một nhà

Hộp thư Ngọc Ánh lại đà tốt tươi

Truyện Khang Hy vang tiếng cười

Học tiếng Trung Quốc bạn bè thân nhau.

Cảm ơn Trung Hoa giang vòng tay lớn,

Để thính giả rộn ràng niềm tin.

Bạn Nguyễn thị Thu Thủy ở xóm Lê Lợi thôn Hành Dũng Nghĩa xã Duy Nhất huyên Vũ Thư tỉnh Thái Bình viết:

Cháu là thính giả rất mới của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trước đây cháu rất ít quan tâm đến lĩnh vực thông tin, nhưng hiện nay cháu là thính giả trung thành của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đây là lá thư đầu tiên của cháu gửi cô. Mỗi lần nghe chương trình phát thanh, cho dù không phải do chính tay mình mở đài, nhưng em đều nhận ra tiếng nói của từng người, đó là những tiếng nói trầm ấm, rõ ràng và mang phong cách rất riêng, chính vì phong cách rất riêng đó và cách sắp xếp chương trình chuyên mục đã hình thành tập quán nghe đài cho mỗi thính giả, cảm thấy Ban tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thật sự gần gũi với thính giả Việt Nam. Cháu có nhiều cảm nhận về đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, cháu viết thư này mong trở thành một thính giả quen thuộc rồi sau này thường xuyên viết thư cho quý Đài, trong dịp nghỉ hè này, cháu thường xuyên nghe chương trình phát thanh của quý Đài, nghe những lời giải đáp thắc mắc và yêu cầu của thính giả như cháu.