Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-10 16:00:01    
Bạn Hà Hoà Ích hỏi về công trình thuỷ điện Tam Hiệp Trường Giang

cri

Bạn Hà Hòa Ích giáo viên nghỉ hưu ở số 5/ 74 đường Lý Tự Trọng phường 7 thành phố Tuy Hoà tỉnh Phú Yên thân mến, chúng tôi đã nhận được bài dự thi "Tôi với Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" của bạn gửi qua bưu điện Quốc tê, mong bạn yên tâm. Trong bức thư tháng 6 vừa qua, bạn đặt ra nhiều câu hỏi, sau đây Ngọc Ánh xin giải đáp bạn về câu: Công trình Tam Hiệp đến nay đã thi công như thế nào? Năm nào khánh thành và đi vào sử dụng?

Ngọc Ánh nhớ là năm 1995, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Công trình Tam Hiệp cúp Nam Uy", chị Nguyễn Thị Minh Trang thính giả tại Thành phố Hồ Chí Minh đã may mắn đoạt giải đặc biệt cuộc thi này và được mời sang Trung Quốc du ngoạn sông Trường Giang trong 10 ngày. Tin rằng, qua cuộc thi này, nhiều bạn cũng đã biết sơ qua về quy mô và tình hình khởi công của công trình này. 10 năm đã trôi qua, tình hình của công trình này đã tiến triển ra sao? Trước khi trả lời câu hỏi của Hà Hoà Ích, Ngọc Ánh xin khái quát với các bạn về công trình Tam Hiệp

Nghị quyết xây dựng Công trình đầu mối thủy điện Tam Hiệp Trường Giang được quốc hội Trung Quốc thông qua vào ngày 3 tháng 4 năm 1992, được chính thức khởi công vào ngày 14 tháng 12 năm 1994 trên cơ sở đã chuẩn bị tiền kỳ.

Công trình này chia làm 3 giai đoạn thi công trong thời gian là 17 năm. Công trình thời kỳ đầu là 5 năm từ năm 1993 đến 1997, công trình thời kỳ hai là 6 năm từ năm 1997 đến năm 2003, công trình thời kỳ ba là 6 năm từ năm 2003 đến năm 2009. Hiện nay, công trình Tam Hiệp đang trong thời kỳ ba, để tiến hành xây dựng công trình Tam hiệp đã phải làm ngập một địa bàn rộng 623 Km vuông, trong đó có 2 thành phố, 11 huyện lỵ, 116 trấn. Nhiệm vụ di dân đã hoàn thành tốt đẹp, tổng cộng đã sắp xếp nơi ăn chốn ở ổn định và khang trang cho 720 nghìn bà con di dân, hiện nay họ đã an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới. Sau khi hoàn thành, công trình Tam hiệp sẽ trở thành đầu mối thủy điện lớn nhất trên thế giới, có thể chống lũ lụt, phát điện và vận chuyển đường sông, mang lại hiệu quả kinh tế tổng hợp. Trải qua hơn 10 năm xây dựng, đến nay công trình Tam hiệp đã mang lại hiệu quả mang tính giai đọan, đó là đã hoàn thành bể chứa nước quy mô và âu thuyền vĩnh cửu. Ngày 27 tháng 5 vừa qua phó thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm đã điều khiển hội nghị toàn thể lần thứ hai uỷ ban nghiệp thu công trình Tam Hiệp thời kỳ hai quốc vụ viện Trung Quốc, thông báo tình hình tiến triển của công trình Tam Hiệp, hiện nay đỉnh con đập bên trái của công trình đã lên tới 185 mét, có thể chứa nước có độ cao 135 mét, đã hoàn thành kiến trúc vĩnh cửu dành cho thuyền qua lại, đã hoàn thành thuận lợi việc điều khiển thử trong trường hợp nước vơi nước đầy, đã có đầy đủ điều kiện cho thuyền thông qua âu thuyền, đến tháng 8 năm nay, bốn tổ máy phát điện đầu tiên sẽ lần lượt phát điện. Đã khởi công xây dựng công trình truyền tải điện biến thế hai chiều đài 4374 Km, khởi công xây dựng 15 trạm biến thế, hai đường dây một chiều đài 1822 km, có thể đáp ứng yêu cầu cho tổ máy phát điện đầu tiên trong năm nay. Theo đà tiến triển thuận lợi hiện nay, công trình Tam hiệp sẽ hoàn tất và toàn bộ công trình này đi vào hoạt động vào năm 2009.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu những vấn đề gì khác về công trình Tam Hiệp, hoặc muốn tìm hiểu những vấn đề gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh E-mail cho Ngọc Ánh theo địa chỉ vie@cri.com.cn , thư của bạn tốt nhất ghi họ tên và địa chỉ của bạn, nếu bạn muốn đưa ảnh của mình lên trang báo điện tử đài chúng tôi, cũng hoan nghênh gửi ảnh cho Ngọc Ánh, xin cảm ơn.