Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-05 15:48:32    
Những nơi kém phát triển lại càng cần phải tăng cường giáo dục

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Tỉnh Qúi Châu đã dẫn đầu khu vực miền tây Trung Quốc trong hành động đột phá "hai điều cơ bản" đó là cơ bản phổ cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm và cơ bản xoá nạn mù chữ cho người thành niên. Hai mục tiêu này sẽ đạt được trong năm nay, hoàn thành trước 5 năm do Tỉnh đề ra, và trước 2 năm so với mục tiêu đề ra của nhà nước đối với khu vực miền tây.

Ông Khổng Linh Trung, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Qúi Châu cho biết: Qúi Châu sẽ trở thành tỉnh trước tiên thực hiện mục tiêu "hai điều cơ bản" của khu vực miền tây.

Những thành tựu thu được này của tỉnh Qúi Châu là không dễ mà có. Là một tỉnh kinh tế kém phát triển, Qúi Châu có 50 trong số 88 huyện là Huyện trọng điểm giúp đỡ xóa đói giảm nghèo của nhà nước, có gần 70 o/o số huyện ngân sách thu không đủ chi. Cơ sở mong manh, ngân sách thiếu hụt từng làm cho công tác thực hiện "hai mục tiêu cơ bản" của tỉnh Qúi Châu ở vào mức thấp so với mức bình quân của cả nước. Khi cả nước cơ bản thực hiện hai mục tiêu nói trên vào năm 2000, tỉnh Qúi Châu lúc đó chiếm tới một phần bẩy tổng số người của các khu vực chưa thực hiện hai mục tiêu nói trên trong cả nước.

"Vì nghèo mà không tăng cường giáo dục thị lại càng khó thoét nghềo; giàu mà không tăng cường giáo dục thì cũng không giàu được lâu". Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Qúi Châu nhận thức sâu sắc điều này, sự phát triển của Qúi Châu không những phải dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên mà càng cần phải dựa vào khai thác nguồn nhân lực, phải chuyển hóa gánh nặng dân số thành ưu thế nguồn nhân lực to lớn, tăng cường sức bật trong phát triển của tỉnh Qúi Châu.

Trưởng phòng tài chính kế hoạch Sở Giáo dục tỉnh Qúi Châu Vương Bích Hải nói "điều then chốc trong việc đột phá hai điều cơ bản là đầu tư". Để bảo đảm vốn đầu tư cho giáo dục, tỉnh quyết định kể từ năm 2001 các huyện sử dụng khoản vốn thu được trong cải cách thuế và lệ phí nông thôn cho giáo dục nông thôn không được thấp dưới 50 o/o, hơn nữa không được sử dụng khoản tiền này để phát lương cho giáo viên. Khoán vốn dùng cho giáo dục nông thôn này mỗi năm lên tới 500 triệu nhân dân tệ.

Để giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do con em ăn học, để các em tập trung học tập không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế, tỉnh Qúi Châu quyết định hoàn thành trước 2 năm mục tiêu miễn toàn bộ học phí cho học sinh nghèo của nhà nước. Tỉnh đã chi 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách tỉnh cho việc này, khiến 1,86 triệu học sinh nghèo được lợi. Tính đến nay tỉnh đã đầu tư hơn 5,5 tỷ nhân dân tệ cho việc thực hiện "hai điều cơ bản", tăng gấp 4 lần so với dự toán ngân sách ban đầu.

Hiện nay tại những vùng nông thôn kinh tế kém phát triển ở tỉnh Qúi Châu, kiến trúc đẹp nhất là nhà trường, môi trường đẹp nhất là Nhà trường, người được kính trọng nhất là các thầy cô giáo.