Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-04 16:57:44    
Sinh viên Đài Loan học tập và "kinh doanh" tại trường đại học Cát Lâm

Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, là trường đại học nhà nước Trung Quốc quy mô nhất tại vùng đông bắc, hàng năm trường đại học Cát Lâm đều tuyển từng đợt sinh viên Đài Loan đến học. Tuy các điều kiện địa lý, khí hậu ở đây khác hẳn so với Đài Loan, song số đông các sinh viên Đài Loan đã khắc phục khó khăn như ngã nước, đến đây cảm nhận cái thú vừa học tập vừa "kinh doanh".

Phần lớn sinh viên đều để tâm vào học tập

Hiện nay, Lý Chí Văn là nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành khảo cổ đời đồ đá mới trường đại học Cát Lâm, hằng ngày Chí Văn đều say sưa rùi mài học tập. Sinh hoạt học tập của Văn là hình ảnh thu nhỏ của phần lớn các sinh viên Đài Loan.

Trong gần một năm theo học tại Trường đại học Cát Lâm, lớp học, ký túc xá và nhà ăn trở thành ba nơi quan trọng nhất của Lý Chí Văn trong học tập và sinh hoạt. Chí Văn từng công tác một thời gian tại nhóm khảo cổ "viện nghiên cứu Trung ương" Đài Loan, trong thời gian đó, anh thấm thía rằng muốn cho lĩnh vực khảo cổ của mình được phát triển hơn, cần phải đến Đại Lục khảo sát thực tế những di chỉ văn hóa và bề dày văn hóa ở đây, bởi vậy anh không do dự lựa chọn đến Đại Lục theo lớp cao học thạc sĩ.

Đối với biểu hiện của Lý Chí Văn, phó giáo sư Triệu Tân hướng dẫn anh đánh giá rằng: Tố chất tổng hợp của Chí Văn tương đối cao, rất chịu khó học tập, đối sử với mọi người nhã nhặn, biết điều, Văn ở cùng với ba sinh khác Đại Lục khác của tôi , cư sử với nhau rất chan hòa.

Ngoài học tập thể nghiệp sinh hoạt tuyệt vời

La Hạo Tinh là đại diện của sinh viên Đại Loan loại hình khác, ngoài giờ học, Hạo Tinh thích thể nghiệm lối sống khác. anh sinh viên Đài Loan ăn vận thời thượng này hiện nay là sinh viên chính quy học viện Luật trường đài học Cát Lâm, với tinh lực dồi dào Hạo Tinh còn mở một quán ăn nhỏ ở ngay quảng trường của trường, ngoài ra Hạo Tinh còn thích tập luyện thể thao ngoài trời, nhất là thích trượt tuyết tại vùng đông bắc tuyết phủ này.

Tính cách hoạt bát của La Hạo Tinh rất dễ hòa nhập vào sinh hoạt trường đại học Cát Lâm, Hạo Tinh cùng học với 300 bạn cùng lớp, cùng tập thể thao, rất vui vẻ.

Về quán ăn do Hạo Tinh bao khuán ở quảng trường, anh thuộc như lòng bàn tay. Anh nói, mùa đông quán ăn bán các món phong vị Đài Loan, mùa hè bán các loại nước uống Đài Loan, đây là căn cứ theo thị hiếu của các bạn sinh viên cùng trường mà sắp xếp như vậy. Để không ảnh hưởng học tập, Hạo Tinh chuyên thuê người đến quán xuyến quán ănh này, như vậy có thể bỏ ra nhiều tinh lực hơn vào việc nghiên cứu pháp luật pháp quy Đại Lục.

Anh nói nói thẳng rằng: "Tôi lựa chọn đến Đại Lục học chuyên ngành pháp luật là để chuẩn bị sau này sẽ đến Đại Lục làm kinh doanh." Hạo Tinh hết sức quan tâm đến chính sách kinh tế của Đại Lục.