Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-02 11:26:05    
Ngày nuôi con bằng sữa mẹ quốc tế, giới thiệu về nuôi con bằng sữa mẹ

cri
CRI : Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 là tuần nuôi con bằng sữa mẹ của thế giới, là một hoạt động quan trọng của liên minh hành động nuôi con bằng sữa mẹ quốc tế thiết lập nhằm bảo vệ, xúc tiến và ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ. Y học hiện đại chứng thực, sữa mẹ là thức ăn thiên nhiên tốt nhất để nuôi con, không những có thể cân bằng giữa thức ăn và dinh dưỡng, là biện pháp tốt nhất để tăng cường sức đề kháng của trẻ, càng là sự bảo đảm việc xúc tiến sự phát triển của bộ não và chất xám. Cho con bú có thể giúp người mẹ giảm tỷ lệ mắc bệnh tuyến sữa, khối u buồng trứng, thiếu máu,v,v, là sự thể hiện quyền sức khỏe xủa chị em.

Ưu thế về miễn dịch học của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Thường là tuyên truyền việc cho con bú phần nhiều là từ góc độ dinh dưỡng, còn về góc độ miễn dịch học và chống viêm nhiễm thì rất ít.

Sự thật chứng minh, tỷ lệ bị viêm đường hô hấp và bị đi ngoài của trẻ bú sữa mẹ thấp hơn nhiều so với những đứa trẻ không được ăn sữa mẹ. Sữa mẹ không những cung cấp cho trẻ chất dinh dưỡng phong phú, điều quan trọng hơn là, ăn sữa mẹ khiến khả năng trẻ bị vi trùng của các loại bệnh tật xâm nhập hạ thấp, đây là điều mà những đứa trẻ ăn sữa bò không thể nào so sáng được. Ngoài ra, ăn sữa bò thiếu những yếu tố miễn dịch như trên, hơn nữa khi ăn sữa bò còn phải hâm cho nóng , như vậy, sẽ ảnh hưởng đến những chất tươi sống trong sữa. Vì vậy, phải tuyên truyền rộng rãi và đề xướng việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Sữa mẹ có thể nâng cao chất xám của trẻ.

Sữa mẹ là loại thức ăn để bảo đảm sức khỏe tốt nhất của trẻ, có thể tăng cường sức đề kháng, và có chất dinh dưỡng rất phong phú. Theo nghiên cứu mới nhất, sữa mẹ thậm chí có thể nâng cao chất xám của trẻ. Nghiên cứu phát hiện, trong sữa mẹ có chất ----------- là loại A-xít-a-min cần thiết cho cơ thể của trẻ, có tác dụng đặc biệt trong việc phát triển bộ não, hàm lượng này trong sữa mẹ cao hơn sữa bò 10 đến 30 lần.

Trong khi đó, chính trong quá trình bú sữa mẹ cũng đã kích thích bộ não của trẻ rất tốt, là sự khai thác cảm giác, gợi lên tình cảm độc đáo của con người và hoạt động tổng hợp của khu thần kinh giữa cao cấp, có tác dụng không thể thay thế được trong việc phát riển chất xám của trẻ.

1  2  3