Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-01 16:34:07    
Bắc Kinh cải cách thể chế văn hoá đã xuất hiện cảnh tượng sống động

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Là một trong những vùng thí điểm cải cách thể chế văn hoá TQ, từ nửa cuối năm 2003 đến nay, Bắc Kinh đã thúc đẩy tích cực, ổn thỏa cải cách văn hoá, thu được sự mở đầu tốt đẹp, nhìn chung xuất hiện cảnh tượng sống động.

Thị uỷ, Thành uỷ Bắc Kinh rất coi trọng công tác thí điểm cải cách thể chế văn hoá, dầy công triển khai, điều phối các bên, áp dụng một loạt biện pháp, thúc đẩy tích cực, ổn thỏa cải cách văn hoá, thu được hiệu quả rõ rệt. Môṭ số đơn vị sự nghiệp văn hoá như Đoàn nghệ thuật nhi đồng Bắc Kinh, Đoàn nhạc vũ kịch Bắc Kinh v.v, thông qua thay đổi cơ chế, trở thành chủ thể thị trường văn hoá kiểu mới. Cải cách đã khiến những đơn vị này toát lên sức sống mới, thực hiện bội thu về hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế.

Trong cơ chế mới, Đoàn nghệ thuật nhi đồng Bắc Kinh ngay trong năm đầu thay đổi cơ chế cả thảy thu nhập 21,63 triệu đồng, trong đó doanh thu 15,68 triệu đồng, gấp 18 lần so với trước khi thay đổi cơ chế.

Tiếp sau Đoàn nghệ thuật nhi đồng Bắc Kinh, tháng 8 năm 2004 Đoàn nhạc vũ kịch Bắc Kinh cũng đổi cơ chế trở thành Công ty trách nhiệm hữu hạn do Tập đoàn du lịch Thủ đô khống chế cổ phần. Sự chuyển đổi cơ chế của Đoàn đã thể hiện về mặt hiệu quả kinh tế, nửa năm sau khi thay đổi cơ chế, Đoàn đã biểu diễn 202 buổi, doanh thu vượt 4,46 triệu đồng, nhiều hơn cả năm 2003 trước khi thay đổi cơ chế 600 nghìn đồng.

Qua cải cách đổi mới, Nhà văn hoá quận Triều Dương trở thành "Từ trường" to lớn hoạt động văn hoá quần chúng. Dưới tiền đề không thày đổi thuộc tính bản chất là sự nghiệp văn hoá mang tính công ích, Nhà văn hoá này chú trọng đến việc chuyển biến phạm vi chức năng, nỗ lực thực hiện chuyển biến từ văn hoá quần chúng chuyển sang văn hoá công cộng. Trong khi đó, họ xuất phát từ hai mảng kinh doanh tự chủ là trình diễn và đào tạo, mở rộng thị trường bên ngoài, mở Công ty phát triển văn hoá, không những có thể tự trang trải, doanh thu hàng năm còn tăng trên 20%, đồng thời dùng thu nhập của mình ủng hộ sự nghiệp văn hoá công ích.

Để thực hiện mục tiêu sử dụng thị trường vốn phát triển thị trường văn hoá, thành phố Bắc Kinh tích cực thúc đẩy cải cách đầu tư huy động vốn văn hoá, làm tốt công tác doanh nghiệp văn hoá huy động vốn niêm yết trên thị trường chứng khoán. Để khuyến khích vốn xã hội đầu tư vào ngành văn hoá, Ban tuyên truyền thành phố Bắc Kinh phối hợp với Uỷ ban phát triển và cải cách thành phố đang nghiên cứu ấn định danh sách chỉ đạo đầu tư ngành văn hoá.

Thay đổi thể chế khiến hình thái ngành nghề đã có sự biến đổi sâu sắc, ngành văn hoá đang từng bước trở thành ngành ưu thế Bắc Kinh, tiềm năng kinh tế được khai thác ở bậc sâu. Có chuyên gia cho rằng, nguồn chất xám phong phú và văn hoá sâu sắc tích đọng lâu nay của Bắc Kinh đã chuyển hoá thành hiệu quả kinh tế khả quan. Theo đà đi sâu cải cách thể chế văn hóa và giải phóng hơn nữa sức sản xuất văn hoá, ngành văn hoá sẽ lại trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc dên TQ .