Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-01 16:34:33    
Trường đại học nhân dân TQ thành lập Viện quốc học đầu tiên trong trường đại học và cao đẳng TQ

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Để thích ứng với nhu cầu học thuật nhân văn và phát triển văn hóa TQ ngày nay, Trường đại học nhân dân TQ sẽ thành lập Viện quốc học đầu tiên trong trường đại học và cao đẳng TQ, lớp quốc học kỳ thứ nhất sẽ chính thức tuyển sinh vào tháng 9 năm nay.

Gần đây, Hiệu trưởng Trường đại học nhân dân TQ Kỷ Bảo Thành nói, Viện quốc học Trường đại học nhân dân TQ sẽ trực tiếp đảm nhiệm công tác giảng dạy nghiên cứu và bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp quốc học, đồng thời sẽ thành lập Viện nghiên cứu quốc học Trường đại học nhân dân TQ. Viện nghiên cứu quốc học sẽ đảm nhiệm tổ chức chức năng nghiên cứu quốc học liên khoa, Viện. Viện quốc học sẽ áp dụng hình thức kết hợp giữa xây dựng mới và cùng chia sẻ, dự định mở các phòng nghiên cứu giảng dạy tương quan như phòng nghiên cứu cơ sở quốc học, phòng nghiên cứu giảng dạy kinh điển quốc học, phòng nghiên cứu giảng dạy Hán học quốc tế v.v.

Trường đại học nhân dân TQ mời người nghiên cứu Hồng Lâu Mộng nổi tiếng Phùng Kỳ Dung làm Viện trưởng Viện quốc học.

Được biết, lớp quốc học Trường đại học nhân dân TQ bắt đầu tuyển sinh vào năm 2005, sẽ áp dụng hình thức kết hợp giữa tuyển sinh trong toàn quốc với lại tuyển chọn sau khi vào Trường học, mỗi năm tạm tuyển sinh khoảng 20 đến 30 người. Trong khoảng một tuần trước và sau khi Sinh viên mới hệ chính quy năm 2005 vào học, nhà trường sẽ khuyến khích những sinh viên mới có hứng thú nghiên cứu quốc học và và cơ sở kiến thức quốc học trong sinh viên tất cả chuyên nghiệp, ghi tên tham gia thi vào chuyên nghiệp quốc học. Cuộc thi chú trọng kiểm tra thể văn ngôn, nhà trường sẽ tuyển chọn theo quy mô tuyển sinh thực tế. Để mau chóng bồi dưỡng nhân tài, cuối học kỳ này, Trường đại học nhân dân sẽ chọn khoảng 20 học sinh từ trong học sinh năm 2004 thành lập lớp quốc học năm 2004 theo nguyên tắc tự nguyện. Lớp quốc học sẽ học 6 năm, áp dụng hình thức học liên tục bằng cử nhân và thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp đỗ bằng thạc sĩ. Một số người thành tích xuất sắc có thể tiến cử trực tiếp học bằng tiến sĩ chuyên nghiệp tương quan quốc học,có thể học liên tục bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Hiệu trưởng Kỷ Bảo Thành nói, Trường đại học nhân dân TQ thành lập Viện quốc học, là một cách làm thử tìm tòi chế độ môn học và chế độ bồi dưỡng nhân tài kiểu mới. Sắp xếp khoá trình lớp quốc học sẽ tuân theo yêu cầu từ thấp đến cao, liên hệ mật thiết và tiệm tiến, dự định chia làm ba giai đoạn. Khoá trình chủ yếu bao gồm ba mảng lớn kiến thức cơ sở quốc học, tinh thần ý nghĩa bao hàm của quốc học, phương pháp nghiên cứu học vấn của quốc học.

Được biết, quốc học là chỉ môn học vấn mượn học thuật, lý luận, văn hoá phương tây tiến hành nghiên cứu và giảng giải đối với văn hoá truyền thống và học thuật TQ, nội dung chủ yếu là các môn kinh sử tử tập v.v, chú trọng việc nghiên cứu và kế thừa tinh thần văn hoá thời cổ TQ. Năm 1992 Sở nghiên cứu khoa văn Trường đại học Bắc Kinh mở môn quốc học, năm 1925 Trường đại học Thanh Hoa từng mở Viện nghiên cứu quốc học. Thập niên 90 thế kỷ 20 đến nay, một số trường đại học trong nước TQ từng mở lớp quốc học .