Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-29 16:33:14    
Tỉnh An Huy duy trì tăng sản lượng nông nghiệp và thu nhập nông dân bền vững

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: chính quyền tỉnh An Huy ngày 28 công bố con số thống kê kinh tế sáu tháng đầu năm của tỉnh này cho thấy, sản lượng lương thực vụ hè đạt 8.65 tỷ kg, tăng 200 triệu kg so với năm ngoái, đây là năm thứ 5 tỉnh An Huy được mùa lớn. Thu nhập tiền mặt của bà con nông dân bình quân đạt 1437.7 đồng nhân dân tệ, bình quân đầu người tăng 150 tệ, tăng 18.6% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng thu nhập bình quân đầu người của nông dân trong cả nước là 11.3%.

Những con số thông kê này cho thấy, từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh An Huy tiếp tục phát huy đà phát triển tốt đẹp của năm ngoái, giữ được đà phát triển vững bước đi lên, mang đặc trưng phát triển nhanh chóng, vận hành ổn định và phối hợp ăn ý. Ngành nông nghiệp tỉnh An Huy đang đi vào chu trình tăng trưởng bền vững mới.

Vậy trong năm nay tại sao tỉnh An Huy duy trì được đà tăng sản lượng nông nghiệp và thu nhập nông dân bền vững?

Thứ nhất, các chính sách làm lợi cho bà con nông dân của trung ương tiếp tục phát huy hiệu lực, và chính quyền tỉnh không ngừng tăng cường đầu tư cho nông nghiệp. Chính phủ trung ương liên tục hai năm ban hành một loạt chính sách làm lợi cho bà con nông dân, trong khi đó chính quyền tỉnh cũng ban hành Biện pháp tăng cường ủng hộ nông thôn, nông nghiệp, nông dân, nhằm quán triệt tinh thần nghị quyết trung ương. Năm nay, toàn tỉnh thực hiện miễn thu thuế nông nghiệp, dự tính con số miễn thuế lên tới 1.92 tỷ tệ. Riêng khoản này bà con nông dân toàn tỉnh mỗi người đã tăng thu nhập chính sách bình quân đầu người 43.8 tệ.

1  2