|
Theo Tân hoa xã: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28 tại Oa-sinh-tơn, Người phát ngôn Nhà trắng Mỹ Mắc-clê-lan nói tổng thống đắc cử của I-ran Nê-giát là người lãnh đạo của phong trào sinh viên I-ran chiếm lĩnh Đại sứ quán và bắt giữ con tin Mỹ năm 1979.
Ông nói Mỹ vẫn đang điều tra việc ông Nê-giát có tham gia vụ bắt cóc người Mỹ năm xưa hay không.
Ngày 4-11-1979, Sinh viên ở thủ đô Tê-hê-ran I-ran đã chiếm lĩnh Đại sứ quán Mỹ và bắt 52 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày. Cuối tháng 6 năm nay, vài người Mỹ từng bị bắt làm con tin ở I-ran xác nhận ông Nê-giát là một trong những người bắt cóc năm xoa. Phía I-ran đã bác bỏ sự buộc tội này của Mỹ.
|