Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-28 19:47:49    
Thượng Hải đang dẫn dắt trào lưu văn hóa thời thượng Trung Quốc

cri
Tháng 2 năm nay, vở ca vũ kịch mang tựa đề "Đêm cuối cùng của Kim Đại Ban" do diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh sắm vai chính đã làm sôi động công chúng Thượng Hải và Bắc Kinh. Cốt chuyện của vở ca vũ kịch này kể về cuộc đời truyền kỳ của một vũ nữ tuyệt đẹp trong những năm 40 thế kỷ 20 ở Thượng Hải và những năm 60 ở Đài Loan. Vở ca vũ kịch này thu hút công chúng bởi ngoài Lưu Hiểu Khánh sắm vai chính ra, còn vì đây là câu chuyện của một vũ nữ sống ở Thượng Hải trong những năm 40 thế kỷ 20.

Thượng Hải là một đô thị có gần 80 năm lịch sử, do nguyên nhân lịch sử, nơi đây trở thành tô giới của nhiều nước phương Tây vào những năm đầu thế kỷ trước, nền văn hóa phương Tây từ Thượng Hải du nhập vào Trung Quốc, nhà doanh nghiệp, nhà mạo hiểm đến từ các nước trên thế g̣iới tập trung tại đây, các sòng vui chơi giải trí rải rác khắp đô thị này, Thượng Hải từng được gọi là "Phố Tây mười dặm", "Pa-ri phương Đông". Văn hóa và phong tục của các nước khác nhau va chạm nhau rồi hòa nhập tại đây, hình thành cảnh quan nhân văn độc đáo của Thượng Hải, phong cách tư tưởng tiểu tư sản của người Thượng Hải cũng như theo đuổi phẩm vị cách điệu sống đặc biệt của họ cho mãi đến ngày nay.

Mấy năm nay, kinh tế Thượng Hải phát triển, làm tăng thêm sức hút cho đô thị này, và trở thành nơi khiến mọi người phải chú ý, trong khi đó, ôm ấp phong tình của Thượng Hải xưa cũng trở thành thời thượng mới.

Ông Quan Cẩm Bằng, đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông Trung Quốc hồi nhỏ sống ở Thượng Hải, ông từng quay nhiều bộ phim mang đề tài phụ nữ Thượng Hải, ví dụ như bộ phim truyện nhựa "Nguyễn Linh Ngọc", kể về nữ diễn viên nổi tiếng Thượng Hải Nguyễn Linh Ngọc trong những năm 30 thế kỷ 20, bộ phim "Trường hận ca" kể về quãng tình cảm trắc trở từng trải của phụ nữ Thượng Hải trong suốt 40 năm, bộ phim "Hoa hồng đỏ hoa hồng trắng" kể về người vợ và tình phụ trong tâm trí của một người đàn ông.

1  2