Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-27 17:48:53    
Bạn Trịnh Văn Khánh hỏi về Điếu Ngư Đài

cri
Bạn Trịnh văn Khánh ở Trung Thành Phong Chương H. Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi rằng: Em là thính giả trung thành của quý Đài, em muốn hỏi chị Ngọc Ánh, nghe nói ở Trung Quốc có khu nhà gọi là "Điếu Ngư đài", mong chị giới thiệu cho em cùng các bạn thính giả biết với.

Đúng vậy, tại Bắc Kinh Trung Quốc có một khuôn viên mang tên "Điếu Ngư Đài", đây là nhà khách chính phủ, nơi nghỉ chân của các đoàn đại biểu cấp cao các nước khi đến thăm Trung Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc, trong những ngày ở Bắc Kinh vừa qua, đoàn đại biểu chính phủ cấp cao Việt Nam do chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương dẫn đầu đã nghỉ chân tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài.

Nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài nằm ở phía Tây thành phố Bắc Kinh. Bên trong có cây cối rậm rạp và hồ nước trong xanh. Phong cảnh tươi đẹp nên thơ. Đặc biệt là đến mùa cuối thu, lá hàng cây Ngân Hạnh bên ngoài bức tường tung bay trước gió thu, rồi rơi xuống mặt đường, thành tấm thảm dày vàng óng dưới chân người qua lại, trông như bức tranh sơn đầu lập thể tuyệt đẹp.

Xưa kia Điếu Ngư Đài là hành cung của nhà vua, là một trong những khu viên lâm nổi tiếng Trung Quốc, đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử. Năm 1958, để chuẩn bị cho việc chào mừng quốc khánh Trung Quốc tròn 10 năm, chính phủ Trung Quốc quyết định chọn khu phong cảnh Điếu Ngư Đài làm nơi đón tiếp nguyên thủ nhà nước và chính phủ nhận lời mời đến dự các hoạt động chào mừng, và dành cho bộ ngoại giao tiến hành tổ chức, trù bị và xây dựng nhà khách chính phủ tại đây. Sau một một năm xây dựng, đến năm 1959, đã hoàn thành 17 ngôi biệt thự đế tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao theo phong tục tập quán của mỗi nước, khi đặt số hiệu cho mỗi ngôi biệt thự, đã tránh số 1 và số 13. Tổng diện tích xây dựng là 103 nghìn 440 mét vuông, diện tích toàn khuôn viên Điếu Ngư Đài là 4 triệu 120 nghìn mét vuông, trong đó diện tích mặt nước là 70 nghìn mét vuông. Năm 1959, Vào trước ngày quốc khánh Trung Quốc lần thứ 10, nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao đầu tiên. Từ đó nơi đây trở thành nơi chính thức đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia các nước, quan chức chính phủ cấp cao, nhân sĩ nổi tiếng thế giới, và cũng trở thành nơi tổ chức các hoạt động đối ngoại quan trọng của các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung quốc.

Bạn Hà Văn Chung hỏi về nước Đại Lý thời cổ Trung Quốc

Bạn Hà Văn Chung giáo viên trường trung học phổ thông Cư Jút huyện Cư júc tỉnh Đắk Nông hỏi: Tôi xem phim Trung Quốc thấy có nói đến nước Đại Lý, vậy nước Đại Lý thành lập từ bao giờ? Và diệt vong vào năm bao nhiêu?

Bạn Văn Chung thân mến, trong những ngày nghỉ hè này, chắc bạn cũng như nhiều em học sinh càng có nhiều thời gian để nghe đài và đọc sách báo chứ nhỉ. Chúc bạn và các học sinh của bạn trong những ngày hè này có nhiều thu hoạch bổ ích. Sau Đây Ngọc Ánh xin giải đáp câu hỏi của bạn. Nước Đại Lý là một quốc gia cổ đại Trung Quốc. Năm 937, Đoạn Tư Bình tiêu diệt Đại Nghĩa Ninh thành lập nước và dựng đô Đại Lý. Do tư liệu lịch sử ghi chép không nhiều, cho nên cho đến nay chúng ta không hiểu biết mấy về nước Đại Lý. Trung tâm chính trị của nước Đại Lý nằm ở vùng Nhĩ Hải, thuộc các tỉnh Vân Nam, Quý châu, phía Nam tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc khu vực phía Bắc Mi-an-ma, Lào và khu vực dân tộc thiểu số Việt Nam ngày nay. Năm 1253, Hốt Tất Liệt triều đình nhà Nguyên đã đưa quân tiêu diệt nước Đại Lý. Đời vua cuối cùng của nước Đại Lý là Đoạn Kỷ Trí.