Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-27 16:59:25    
Chính sách coi trọng nông nghiệp đã mang lại 5 điểm sáng cho nông thôn

Xin Hua
Gần đây, cục thống kê nhà nước Trung Quốc đã công bố hàng loạt con số thống kê nửa cuối năm nay, trong đó có chữ số đáng chú ý: nửa đầu năm nay thu nhập bình quân tiền mặt trên thực tế của bà con nông dân tăng 12,5%, hơn 1,65% so với cùng kỳ năm ngoái, hơn 3% so với mức tăng của cư dân thành thị trong cùng thời kỳ năm nay. Dưới sự lôi kéo của biện pháp chính sách coi trọng thu nhập cho nông dân, nửa đầu năm nay, sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã xuất hiện 5 điểm sáng sau đây:

Một là: sản lượng lương thực vụ hè tăng 5 triệu 120 nghìn tấn. Nửa đầu năm nay, trung ương và chính quyền địa phương trợ cấp trực tiếp 13 tỷ 200 triệu nhân dân tệ cho bà con nông dân trồng lương thực.

Con số thống kê của cục thống kê nhà nước chứng tỏ, tổng sản lượng lương thực vụ hè năm nay lên tới 1 tỷ 6 triệu 270 nghìn tấn, sản lượng tăng 5 triệu 120 nghìn tấn, tăng 5,1 %?

Hai là: Ngành chăn nuôi đã mang lại nguồn lợi không nhỏ cho bà con nông dân. Theo thống kê của bộ nông nghiệp Trung Quốc, tổng sản lượng các loại thịt của nửa đầu năm nay lên tới 40 triệu tấn, tăng 3,9 % so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng trứng là 6 triệu 220 nghìn tấn, tăng 6,5 % ; sản lượng sữa lên tới 5 triệu 810 nghìn tấn, tăng 25,7%. Trong khi tăng nhanh ngành chăn nuôi gia súc gia cầm, bước chuyển biến phương thức sản xuất cũng được tăng nhanh, hiệu quả nuôi trồng đã được nâng cao.

Ba là: Hàng loạt công trình trọng điểm đã nâng cao khả năng sản xuất tổng hợp nông nghiệp. Năm nay, các ban ngành hữu quan nhà nước đã đẩy mạnh đầu tư vào ngành nông nghiệp, đã khởi động một loạt dự án công trình trọng điểm nông nghiệp. 

1  2