Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-22 17:27:21    
Trung Quốc trở thành nước vừa khách của lễ hội Giơ-ne-vơ năm 2005

Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, nhận lời mời của cục du lịch Giơ-ne-vơ và ủy ban tổ chức lễ hội Giơ-ne-vơ, Trung Quốc sẽ tham gia lễ hội Giơ-ne-vơ năm 2005 diễn ra từ ngày 4 đến 14 tháng 8 với danh nghĩa là nước chủ và khách

Trong buổi họp báo tại Giơ-ne-vơ ngày 20, cục trưởng cục du lịch Giơ-ne-vơ Cri-xti-an Rey nói, năm nay là kỷ niệm hai nước Thụy sĩ -- Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 55 năm, sự hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, du lịch ngày một phát triển giữa hai nước , đặc biệt là năm ngoái, Thụy sĩ trở thành nước đến du lịch của công dân Trung Quốc, ngành du lịch của hai nước đã được phát triển mạnh. Ông Rey nói, mời Trung Quốc làm nước chủ và khách của lễ hội Thụy Sĩ lần này là để càng nhiều người Thụy sĩ hiểu biết nền văn hóa lâu đời và đa dạng của Trung Quốc, cung cấp cơ hội để nhân dân hai nước trao đổi lẫn nhau.

Hoạt động nước chủ và khách của Trung Quốc do văn phòng báo chí quốc vụ viện Trung Quốc, đại sứ qúan Trung Quốc tại Thụy sĩ và uỷ ban tổ chức lễ hội Giơ-ne-vơ cùng đứng ra tổ chức bao gồm 5 nội dung: một là, triển lãm tranh ảnh "Di sản thế giới của Trung Quốc" và triển lãm nhiếp ảnh "Sức thu hút của Vân Nam"; hai là, võ thuật Thiếu lâm , phong cảnh Vân Nam, âm nhạc phương Đông và hồn Trường An; ba là , biểu diễn hàng thủ công dân gian tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Giang Tô; bốn là, tổ chức triển lãm tranh ảnh, biểu diễn văn nghệ và tuần Điện ảnh để phối hợp với việc kỷ niệm Liên hợp quốc thành lập tròn 60 năm tại cung Vạn niên; năm là, bắn pháo hoa và diễu hành thời trang quy mô.

Lễ hội Giơ-ne-vơ là lễ hội du lịch mỗi năm diễn ra một lần do cục du lịch Giơ-ne-vơ tổ chức, đến nay đã có 50 năm lịch sử, dần dần trở thành lễ hội du lịch rất được mọi người trên thế giới hoan nghênh. Kể từ năm 1997, uỷ ban tổ chức mỗi năm mời một nước làm nước "chủ và khách". Trung Quốc trở thành nước khách và chủ lễ hội Giơ-ne-vơ lần thứ 58. Theo thống kê của cục du lịch Giơ-ne-vơ, trong thời gian diễn ra lễ hội này sẽ có 3 triệu lượt du khách đến tụ tập tại Giơ-ne-vơ, thành phố nổi tiếng thế giới này.

Đại sứ Trung Quốc tại Giơ-ne-vơ Chu Bang Tạo đã phát biểu tại buổi họp báo rằng, năm nay Trung Quốc và Thụy sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 55 năm, Liên hiệp quốc thành lập tròn 60 năm, lại kỷ niệm Trung Quốc và Thụy sĩ ký kết hiệp nghị Thụy sĩ là nơi đến của du khách Trung Quốc tròn 1 năm, Trung Quốc nhận lời mời đến tham gia lễ hội Giơ-ne-vơ với danh nghĩa nước chủ và khách chính là kết tinh của tình hữu nghị Trung Quốc –Thụy sĩ, mang ý nghĩa sâu xa, mong thông qua các hạt động của lễ hội lần này, sẽ khiến cho các bạn trên thế giới chứng kiến bộ mặt hiện của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế mậu dịch, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và du lịch giữa hai nước Trung Quốc—Thụy sĩ.