Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-22 17:16:36    
700 triệu khách hàng điện thoại có ý nghĩa gì

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: ngành bưu chính viễn thông Trung Quốc phát triển rất nhanh chóng, vừa qua lại lập một kỷ lục mới. Bộ công nghiệp tin học Trung Quốc ngày 20 công bố số liệu cho biết, tính đến sáu tháng đầu năm nay, khách hàng điện thoại cả nước vượt qua ngưỡng 700 triệu, số người sử dụng điện thoại cố định và điện thoại di động đều đứng đầu thế giới. Quy mô khách hàng điện thoại to lớn như vậy có ý nghĩa gì?

Quần thể khách hàng điện thoại 700 triệu trước tiên nói lên rằng, tỷ lệ phổ cập điện thoại ở Trung Quốc đã tăng lên rõ rệt, điện thoại đã trở thành đồ dùng hàng ngày của nhân dân. Số liệu thống kê cho thấy, cho đến cuối tháng 6, tỷ lệ phổ cập điện thoại cố định trong cả nước Trung Quốc đã đạt tới mức, cứ 100 người thì có 26 máy điện thoại, tỷ lệ phổ cập điện thoại di động đạt tới mức cứ 100 người thì có 28 máy.

Được biết, khách hàng điện thoại Trung Quốc phát triển với bước nhảy vọt, tốc độ tăng trưởng đã phá kỷ lục thế giới. Nhìn lại quá trình phát triển của ngành điện tín Trung Quốc, từ năm 1882 Trung Quốc có chiếc máy điện thoại đầu tiên đến năm 1992 phát triển tới 10 triệu chiếc máy, trải qua 110 năm dài đằng đẵng. Song từ 10 triệu máy năm 1992 đến 100 triệu máy năm 1998, chỉ mất có 6 năm, đến 200 triệu chiếc máy năm 2000 chỉ mất có 2 năm. Sau đó, phát triển với tốc độ mỗi năm tăng 100 triệu máy. Hiện nay, các dịch vụ điện tín có trên thế giới đều đã triển khai ở Trung Quốc, đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu khác nhau của các tầng lớp xã hội.

Quần thể khách hàng điện thoại 700 triệu đã tạo thành một thị trường khổng lồ. Quan chức vụ Vận hành kinh tế Bộ công nghiệp tin học Trung Quốc nói, khách hàng tăng lên trước tiên làm cho nhu cầu đối với máy điện thoại tăng lên. Sản lượng điện thoại di động của Trung Quốc hiện nay đã chiếm trên 40% sản lượng toàn cầu, sản lượng điện thoại di động năm 2004 đạt 230 triệu chiếc. Ngoài ra, trong tình hình khách hàng không ngừng tăng lên, khối lượng sử dụng cũng không ngừng tăng lên. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm nay, doanh thu của ngành bưu chính viễn thông Trung Quốc đã đạt hơn 256 tỷ đồng nhân dân tệ, tăng 10.5% so với cùng kỳ.

Quần thể khách hàng điện thoại 700 triệu trở thành sức cuốn hút to lớn của ngành tin học Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài ồ ạt kéo vào Trung Quốc, đem lại động lực to lớn cho ngành tin học Trung Quốc phát triển.

Quần thể khách hàng điện thoại 700 triệu có nghĩa là tin học hóa đang nhanh chóng phổ cập trên cơ sở bưu chính viễn thông. Quan chức vụ xúc tiến tin học hóa Bộ công nghiệp tin học Trung Quốc nói, ngày càng nhiều người trải nghiệm sự biến đổi to lớn trong sinh hoạt và công tác do tin học hóa mang lại. Các loại dịch vụ và sản phẩm tin học đi vào mọi nhà theo chiếc dây điện thoại, trở thành một bộ phận quan trọng nhằm cải thiện dịch vụ thông tin xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tính đến sáu tháng đầu năm nay, khách hàng internet trong cả nước Trung Quốc đã lên tới trên 100 triệu.