Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-22 17:10:47    
Quan hệ Trung Việt khôi phục toàn diện trong 13 năm qua

Xin Hua

Đây là sự đột phá mới đạt được qua hiệp thương bình đẳng hữu nghị giữa ba nước , là thực tiễn bước đầu về chủ trương "gác lại tranh chấp , cùng nhau khai thác " , cũng là biện pháp quan trọng về ba nước thực thi "Tuyên bố hành vi các bên trên biển Nam Hải " ký giữa Trung Quốc với ASEAN . Trong cuộc hội đàm tháng 7 năm 2005 , nguyên thủ ba nước nhất trí bày tỏ , hai bên phối hợp chặt chẽ , thực thi tốt hiệp định ký giữa hai nước , khiến đường biên giới Trung Việt trở thành đường biên giới hòa bình hữu nghị , ổn định lâu dài và phát triển chung .

Về hợp tác kinh tế thương mại , Trung Quốc và Việt Nam đã thu được thành tựu khiến người ta cảm thấy chấn phấn . Hơn 13 năm qua , mậu dịch hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam đã đã có bước tiến dài , từ hơn 30 triệu đô-la Mỹ năm 1991 tăng vọt tới khoảng 7 tỷ đô-la Mỹ năm 2004 .

Các sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu gồm có dầu thành phẩm , thiết bị máy móc , gang thép , phân hóa học , hàng dệt may , trang phục ,phụ kiện trang phục , các loại ô-tô v.v ; mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu gồm : dầu thô , than đá , hoa quả , cao su , quặng v.v .

Mặc dù con số thống kê của hai bên có sự khác nhau , song người ta vẫn có thể trông thấy mậu dịch hai chiều giữa Trung Việt đã xuất hiện đà phát triển nhanh chóng trong nhưng năm gần đây , tăng gần 50 o/o so với cùng thời kỳ . Năm ngoái , Trung Quốc đã trở thành bạn hàng mậu dịch lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam , kim ngạch mậu dịch Trung Việt chiếm khoảng 13 o/o tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam .

Thủ tướng hai nước Trung Việt từng nêu ra kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt 5 tỷ đô-la Mỹ trong năm 2005 . Mục tiêu này đã thực hiện về trước thời gian . Năm ngoái , thủ tướng hai nước nêu ra kim ngạch mậu dịch hai chiều sẽ đạt 10 tỷ đô-la Mỹ trong năm 2010 . Xét về đà tăng trưởng hiện nay , mục tiêu này sẽ có thể thực hiện trước thời gian . 4 tháng đầu năm nay , kim ngạch mậu dịch hai nước đã tiếp cận 2,5 tỷ đô-la Mỹ , tăng 32 o/o so với cùng thời kỳ .

Trong cuộc hội đàm cấp cao lần này , hai bên nhất trí nêu ra mục tiêu mới là đưa kim ngạch hai chiều lên tới khoảng 15 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2010 . Về hợp tác du lịch , Trung Quốc đã trở thành nước có nguồn du khách lớn nhất của ngành du lic̣h Việt Nam . Về các mặt văn hóa giáo dục , khoa học kỹ thuật v,v , sự hợp tác song phương đều được phát triển toàn diện và lành mạnh .

Ngày 19 tháng 7 tại Bắc Kinh , hơn 30 doanh nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam đã tổ chức "Diễn đàn nhà doanh nghiệp Trung Quốc Việt Nam " , đồng thời ký hiệp nghị hợp tác về các lĩnh vực cơ điện , du lịch , y dược , thông tin v.v trị giá hơn 1 tỷ đô-la Mỹ .


1  2