Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-21 16:45:45    
Tiêu chí của Phong trào ô-lim-pích hiện đại là gì

cri
Đại hội đại biểu phục hưng phong trào ô-lim-pích đã diễn ta tại Pa-ri Pháp từ ngày 16 đếng ngày 23-6-1894. Tại hội nghị lần này đã thành lập Ủy ban ô-lim-pích quốc tế, trở thành tiêu chí của phong trào ô-lim-pích hiện đại.

Hội nghị lần này là do ông Cu-bai-tan hoạch định và chủ trì. Ngay từ năm 20 tuổi, ông Cu-bai-tan đã dốc sức hết mình cho việc phục hưng phong trào ô-lim-pích hiện đại. Năm 1993, để tranh thủ sự ủng hộ và hợp tác của quốc tế, ông đã mời các tổ chức và cá nhân liên quan của các nước làm hội viên danh dự của Liên đoàn thể thao Pháp nhằm tăng cường mối liên hệ giữa các tổ chức và nhân sĩ thể thao các nước.

Ông quyết định tổ chức hội nghị thể thao quốc tế trong thời gian Hội chợ quốc tế Pa-ri năm 1894, để nghiên cứu phong trào thể thao nghiệp dư và thành lập Thế vận hội. Kế hoạch này của ông đã được Liên đoàn thể thao Pháp và tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Anh cùng giáo sư Trường đại học Prin-xtơn Mỹ ủng hộ. Sau đó ông gửi bức thư ngỏ cho các tổ chức thể thao các nước, đề xuất các vấn đề cần thảo luận tại hội nghị để trưng cầu ý kiến rộng rãi, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức hội nghị.

Ngày 16-6-1894, đại biểu của 9 nước Pháp, Anh, Mỹ, Hy Lạp, Nga, I-ta-li-a, Bỉ, Thụy Sĩ và đại biểu của 47 đoàn thể thao đã hội tụ về Pa-ri, dự hội nghị thể thao quốc tế, ngoài ra còn có hơn 2 nghìn người dự thính. Ngày 23-6, hội nghị thông qua kiến nghị phục hưng phong thào ô-lim-pích cổ đại của ông Cu-bai-tan, nhất trí quyết định bốn năm tổ chức một kỳ thế vận hội và thành lập Ủy ban ô-lim-pích quốc tế. Qui định đây là một đòn thể tự lựa chọn, tự tồn tại và không đảng phái theo hình thức câu lạc bộ, thành viên đều là những người chấp nhận lời mời tham gia, hơn nữa đều là những người độc lập về chính trị và kinh tế.

Hội nghị đã nhất trí quyết định tổ chức trước thời hạn 4 năm đại hội thể thao ô-lim-pích lần đầu tiên do ông Cu-bai-tan nêu ra, thế vận hội lần thứ nhất sẽ tổ chức vào năm 1896 tại A-ten Hy Lạp, bổ nhiệm Uy-glát, 59 tuổi người Hy-lạp làm chủ tích nhiệm kỳ đầu tiên của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế, ông Cu-bai-tan làm tổng thư ký.

Tại sao mọi người lại gọi anh là "vị tiên chân đất"

Vận động viên chạy đường dài Ê-ti-ô-pi-a Ki-la 24 tuổi đã giành huy chương vàng chạy ma-ra-tông với thành tích 2 giờ 15 phút 16 giây 2 tại thế vận hội Rô-ma năm 1960. Mọi người kinh ngạc và gọi anh là "vị tiên chân đất".

Tại thế vận hội Tô-ki-ô năm 1964, K-la 32 tuổi và mới làm phẫu thuật 20 ngày vẫn đoạt huy chương vàng chạy ma-ra-tông với thành tích 2 giờ 12 phút 11 giây 2, là thành tích tốt nhất tại thế vận hội, trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử thế vận hội hai lần đoạt huy chương vàng môn này.