Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-21 16:19:48    
Khu mậu dịch tự do Trung Quốc—A-sê-an sẽ thúc đẩy các nước trong khu vực triển khai hợp tác cùng có lợi, thực hiện phát triển chung

Xin Hua
Theo tin Tân hoa xã: Ngày 20 tháng 7, Khu mậu dịch tự do Trung Quốc—A-sê-an chính thức khởi động, một thị trường to lớn với khoảng 1,7 tỷ dân xuất hiện trước mắt mọi người. Đứng trước thị trường mới này, giới công thương trong khu vực chuẩn bị tích cực, sắp xếp chu đáo, mong nắm bắt thời cơ phát triển. Bên cạnh đó, các nước ngoài khu vực cũng tích cực chuẩn bị, mong chiếm được thị phần.

Theo "Hiệp nghị khung hợp tác kinh tế toàn diện giữa Trung Quốc và A-sê-an" do nhà lãnh đạo Trung Quốc và 10 nước A-sê-an ký vào tháng 11 năm 2002, từ năm 2005, hai bên sẽ cho sản phẩm do Trung Quốc và A-sê-an sản xuất đãi ngộ thuế quan ưu đãi, trong đó bao gồm 7000 hàng hoá. Đến năm 2010 Khu mậu dịch tự do xây xong, Trung Quốc, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái-lan sẽ đánh thuế quan không đối với tuyệt đại đa số sản phẩm, xóa bỏ hàng rào phi thuế quan, thực hiện mậu dịch tự do. Bốn nước thành viên mới của A-sê-an là Lào, Cam-pu-chia, My-an-ma và Việt Nam được hoãn lại thời gian thực hiện đến năm 2015.

Ban thư ký A-sê-an tại Gia-các-ta dự tính, sự thành lập của Khu mậu dịch tự do sẽ hình thành một khu vực kinh tế với 1,7 tỷ người tiêu dùng, tổng giá trị sản phẩm trong nước đạt khoảng 2000 tỷ đô-la Mỹ, tổng kim ngạch mậu dịch đạt 1230 tỷ đô-la Mỹ.

Khi trả lời phóng viên Tân Hoa Xã, Tổng thư ký A-sê-an Vương Cảnh Vinh nói, sự khởi động của Khu mậu dịch tự do này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-mậu dịch trong khu vực Đông Á, là một cái mốc quan trọng trong lịch sử kinh tế-mậu dịch giữa A-sê-an và Trung Quốc. Ông cho rằng, các nước A-sê-an sẽ được hưởng lợi ích từ Khu mậu dịch tự do.

Cố vấn kinh tế của Tổng thống In-đô-nê-xi-a Su-si-lô nói với phóng viên Tân Hoa Xã rằng, sự phát triển của Trung Quốc khiến toàn thế giới chú ý. Việc A-sê-an và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế-mậu dịch, nhất là Trung Quốc tăng thêm vốn đầu tư vào A-sê-an, chắc sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế trong khu vực, và mang lại hạnh phúc cho đông đảo nhân dân.

Sự khởi động của Khu mậu dịch tự do Trung Quốc—A-sê-an chắc chắn sẽ thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa kinh tế A-sê-an. Đồng thời, các nền kinh tế ngoài khu vực cho rằng A-sê-an rất có triển vọng. Gần đây, Nhật đã tăng nhanh tiến độ hợp tác kinh tế-mậu dịch với các nước A-sê-an, các cuộc thương lượng song phương và đa phương đang tiến hành. Để tăng cường thương mại hai chiều, Liên minh châu Âu cũng khởi động tiến trình đàm phán về xây dựng Khu mậu dịch tự do xuyên khu vực với A-sê-an, phạm vị bàn đến không những chỉ là hạ thấp thuế quan, mà còn bao gồm xóa bỏ hàng rào thương mại khác. Các nước A-sê-an sẽ đứng trước thời cơ siết chặt tay, hợp tác cùng phát triển.