Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-21 15:58:33    
Hi-rô-ta: Quan chức dân sự duy nhất bị kết án treo cổ trong số tội phạm chiến tranh loại A

cri

Phái cánh hữu trong quân đội Nhật ngày 26-2-1936 đã phát động cuộc bạo loạn. Sau khi bạo loạn được dập tắt, Hi-rô-ta ra giữ chức thủ tướng chính phủ khóa mới. Ít lâu sau nội các Nhật đã khôi phục chế độ các tướng đương nhiệm giữ chức bộ trưởng hải, lục, không quân. Với tiêu chí là sự nắm quyền của Hi-rô-ta, thể chế phát xít với hạt nhân là nhà vua và cơ quan quân sự đã được xây dựng lên tại Nhật Bản.

Nội các của Hi-rô-ta không bao lâu đã xác định "các nguyên tắc cơ bản quốc sách" theo hướng bành trướng, đó là một mặt bảo đảm địa vị của đế quốc Nhật tại lục địa đông Á, mặt khắc phát triển xuống vùng biển phía nam. Để bành trướng tại Trung Quốc và tấn cống xuống phía nam, Nhật đã sửa soạn chiến tranh toàn diện.

Mãi cho tới khi Nhật thất bại, Hi-rô-ta luôn tham gia công việc thành lập nội các các khoá ở Nhật, là một trong những tên chủ chốt trong tập đoàn thống trị tối cao của Nhật. Hi-rô-ta còn có trách nhiệm không thể thoái thác trong việc mở rộng xâm lược đối với Trung Quốc, chọn Hi-đê-ki Tô-giô làm thủ tướng và phát động cuộc chiến tranh Thái bình dương.

Hi-rô-ta bị quân đồng minh tại Nhật bắt tháng 12-1945. Tháng 3-1946, Toà án quân sự quốc tế Viễng đông xác định Hi-rô-ta là tội phạm chiến tranh loại A. Toà án nhận định Hi-rô-ta trong một thời gian khá dài đã điều hành công việc ngoại giao hoặc tham gia hoạch định chính sách ngoại giao của Nhật, Y có trách nhiệm trực tiếp trong việc Nhật xâm lược Trung Quốc, cũng như Nhật, Đức và I-ta-li-a thành lập đồng minh phát xít và phát động cuộc chiến tranh Thái bình dương.


1  2