Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-21 15:44:43    
Bình luận : Quan chức chính phủ Nhật toan gỡ tội cho tội phạm chiến tranh hạng A với mục đích gì

cri

Theo tin Crionline , nhân dịp kỷ niệm chiến tranh chống Phát-xít trên thế giới và cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân TQ giành được thắng lợi tròn 60 năm , ngày 26 và 27 tháng 5 , quan chức bộ y tế và lao động Nhật Morioka Masahiro và chủ tịch tổng vụ đảng tự do dân chủ Nhật Kyumahumio đã lần lượt phát biểu , rêu rao " tội phạm chiến tranh không còn là người có tội trong nước Nhật nữa " , họ cho rằng , Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông " tùy tiện và đơn phương đi đến kết quả phán xét với tội chống hòa bình và chống nhân đạo " . Việc này đã gây nên 'trận động đất chính trị' liên quan tới con đường phát triển của Nhật cũng như hướng đi của quan hệ Trung Nhật '.

Tại sao các chính khách cánh hữu Nhật đã ngang nhiên phủ định kết quả phán xét của Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông , toan gỡ tội cho các tội phạm chiến tranh hạng A? Miễn là những người am hiểu về lic̣h sử chính trị Nhật sau chiến tranh đều rất rõ , những ngôn luận đó hoàn toàn là xuất phát từ nhu cầu của việc phát triển chiến lược quốc gia trong thế kỷ mới theo vai trò chủ đạo của đảng tự do dân chủ Nhật . Ngay từ năm 1983 , ông Nakasone Yasuhiro đã đưa ra ý tưởng về "Tổng thanh toán chính trị sau chiến tranh " với mục đích thực hiện nước lớn chính trị . Đến thập niên 90 thế kỷ 20 , ông Ozawa Itsiroh lại nêu ra "Thuyết quốc gia bình thường " nhằm hoàn toàn vứt bỏ cái mũ "Nước chiến bại ", yêu cầu Nhật hãy có tính tự chủ nhiều hơn về ngoại giao , đóng vai trò như các nước khác trong lĩnh vực an ninh . Ngày nay , ông Côi-dư-mi không những đã kế thừa những quan niệm dựng nước đó , mà còn có sự phát triển mới trong thực tiễn chính trị .

Qua đó có thể thấy , cái gọi là "những nhà chính trị kiệt xuất " trong đảng tự do dân chủ Nhật không ngừng phát ra ngôn luận chính trị điên cuồng không phải là điều cô lập và ngẫu nhiên . Sau thập niên 90 thế kỷ 20 , một số chính khách và thế lực cánh hữu Nhật coi kết quả phán xét của Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông là "gông cùm " cản trở Nhật thực hiện lý tưởng của nước lớn chính trị và "Nước bình thường hóa " , ráo riết tấn công và phủ định kết quả phán xét của Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông , phát triển luồng tư tưởng phủ định kết quả phán xét của Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông tới các lĩnh vực chính trị , tư tưởng , học thuật , giáo dục , văn hóa v.v .

1  2