Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-20 15:45:57    
Vài nét về Tòa án quân sự Viễn Đông

cri

Tòa án quân sự quốc tế tức là cơ quan tư pháp quốc tế nhằm chống lại và trừng trị tội phạm chiến tranh .

Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông là Tòa án hình sự quốc tế đặc biệt được thành lập sau chiến tranh thế giới thứ hai nhằm trừng trị các tội phạm chiến tranh Nhật , Tòa án này gồm thẩm phán của 11 nước như : TQ , Mỹ , Anh ,Liên Xô v.v .

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 , Nhật đầu hàng không điều kiện sau khi chấp nhận từ ngày 16 đến ngày 26 cùng năm , ngoại trưởng của ba nước Liên Xô ,Mỹ và Anh đã triệu tập hội nghị Mát-xcơ-va , bàn định và được sự đồng ý của TQ : "Thành lập Ủy ban các nước đồng minh quản lý Nhật " .

Theo "Thông cáo Potsdam" , hội nghị ngoại trưởng Anh , Mỹ và Liên Xô tổ chức tại Mát-xcơ-va quyết định , ngày 19 tháng 1 năm 1946 , thống soái tối cao quân đồng minh D đã công bố , .Sau đó được sửa lại vào ngày 26 tháng 4 năm 1946 .

Theo quy địnhh của , 11 thẩm phán do các nước hữu quan đề cử và được sự bổ nhiệm của thống soái D gồm có : J.p.người Mỹ , , ông Mai Nhũ Ngao của TQ v.v .

Theo quy định của < Hiến chương tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông >" , Trưởng kiểm sát do thống soái tối cao quân đồng minh chỉ định chuyên trách điều tra và khởi tố tội phạm chiến tranh nằm trong quyền cai quản của tòa án này , khi cần thiết sẽ hỗ trợ thống soái tối cao về pháp luật : " bất cứ nước liên hợp nào nằm trong trạng thái chiến tranh với Nhật đều có quyền chỉ định một kiểm sát viên bồi thẩm để hỗ trợ trưởng kiểm sát ." Do vậy , ông J.B người Mỹ được thống soái D chỉ định là trưởng kiểm sát .

Ngày 29 tháng 4 năm 1946 , tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông đã chấp nhận việc khởi tố của phòng kiểm sát quốc tế thuộc Ban thống soái tối cao quân đồng minh đối với 28 bị cáo trong đó có Tohzyo Hideki ,Hirôta Kohki v.v , đồng thời tiến hành phán xét các tội phạm chiến tranh chủ yếu của Nhật tại Ki-ô-tô từ ngày 3 tháng 5 năm 1946 đến ngày 12 tháng 11 năm 1948 .

Kết quả phán xét nêu rõ , rất nhiều bằng chứng đã chứng minh hành vi bạo ngược của Nhật , tòa án chỉ có thể đưa ra kết luận chung .

1. Tàn sát nhân dân TQ : xin lấy "vụ tàn sát Nam Kinh " làm thí dụ , số người bị giết hại lên tới hơn 200 nghìn , con số này còn chưa kể những thi hài bị quân Nhật thiêu đốt và những người bị ném xuống sông Trường Giang hoặc xử tử bằng các phương pháp khác .

2. Tàn sát nhân dân các nước khu vực Thái Bình Dương : các tội phạm chiến tranh chủ yếu của Nhật từng triển khai hành động tàn sát quy mô tại hơn 100 vùng thuộc Ma-lai-xi-a , Thái Lan , Kutaraja Sumatera , Jawm v.v , hành vi bạo ngược của chúng khiến người ta rùng rợn .

3. Áp dụng biện pháp tra tấn , đánh đập và các thủ đoạn phi nhân đạo khác : quân Nhật đã thực thi cực hình vô nhân đạo đối với tù binh và thường dân bị bắt giam , trong đó kể cả tra tấn bằng dí sắt nung đỏ , điện , treo và ngồi ghế đinh v.v .

4. Giải phẫu người sống và ăn thịt người : quân y và các quân nhân khác đã tham gia hành vi tàn bạo giải phẫu người sống .