Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-18 15:22:00    
Việt Nam mong phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Trung

Xin Hua

Nghe Online

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày 18 tháng này. Khi trả lời phỏng của phóng viên Tân Hoa Xã trước khi đi thăm Trung Quốc, Chủ tịch Trần Đức Lương nói, thúc đẩy toàn diện, nhanh chóng và ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Trung lên tầm cao phát triển mới là nguyện vọng lớn lao của đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam. Điều này phù hợp lợi ích căn bản và nguyện vọng của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho nền hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Trần Đức Lương nói, hai nước Việt Trung là nước láng giềng hữu nghị, có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Hiện nay, hai nước Việt Trung có nhiều điểm giống nhau và lợi ích chung trong quá trình hội nhập thế giới và phát triển đất nước. Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và rất vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc giành được trong công cuộc xây dựng đất nước, nhất là thành tựu khiến cả thế giới chú ý giành được trong lĩnh vực khoảng không vũ trụ.

Chủ tịch nói, năm nay là kỷ niệm 55 năm ngày Việt Nam Trung Quốc đặt quan hệ ngoại giao với nhau. Ngoài chứng tỏ hai nước Việt Trung tiếp tục giữ truyền thống đi thăm lẫn nhau cấp cao là một trong những nhân tố quan trọng tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, đảm bảo quan hệ hai nước duy trì sự phát triển ổn định ra, chuyến thăm lần này còn chứng tỏ nguyện vọng và quyết tâm của nhà lãnh đạo hai nước cùng nhân dân hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định, toàn diện hai nước lên tầm cao phát triển mới. Là một trong những nội dung quan trọng của chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận và nêu ra một số phương hướng lớn phát triển quan hệ hai nước, để tăng thêm động lực mới cho sự phát triển của hai nước trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại.

Chủ tịch Trần Đức Lương nêu rõ, nhà lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Trung hàng năm duy trì sự đi thăm và tiếp xúc thường xuyên có lợi cho việc tăng thêm sự hiểu biết, đã chỉ định phương hướng cho sự phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và toàn diện giữa hai nước và nhân dân hai nước. Sự giao lưu giữa các ngành, địa phương cùng đoàn thể nhân dân hai nước Việt Trung có lợi cho việc tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời góp phần cho sự phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch nói, trong khi quan hệ chính trị hai nước không ngừng được tăng cường, những năm gần đây, sự hợp tác kinh tế thương mại hai nước Việt Trung cũng thu được thành tựu đáng mừng. Đến nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất lớn nhất của Việt Nam. Hiện nay, hai nước Việt Trung đang thảo luận và quán triệt một loạt dự án hợp tác kinh tế cỡ lớn cho vay ưu đãi do chính phủ Trung Quốc cung cấp.

Chủ tịch Trần Đức Lương nói, đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác như anh em với đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Quan hệ Việt Trung phát triển lâu dài, ổn định và sôi nổi phù hợp lợi ích căn bản và nguyện vọng của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho nền hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Sau cùng, Chủ tịch Trần Đức Lương nêu rõ, hai nước Việt Trung có bầu không khí hợp tác sôi nổi trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hoá, khoa học kỹ thuật và du lịch v.v, tiềm năng hợp tác to lớn, tương lai tốt đẹp. Với xu thế phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong những năm gần đây cũng như tiềm năng hợp tác to lớn giữa đôi bên, nhất là quyết tâm và nguyện vọng phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước của nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước thể theo phương châm 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "Người láng giềng tốt, người bạn tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Trung sẽ không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng.