Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-15 16:23:30    
Châu Phi mong đợi "Thời đại Trịnh Hòa " thứ hai

Xin Hua
Theo ghi chép rõ ràng trong sử sách Trung Quốc , đoàn tàu do ông Trịnh Hòa dẫn đầu đã bảy lần ra khơi "Tây Dương ", lần lượt thăm hơn 30 nước Châu Á và Châu Phi , xa nhất tới Malindi Kê-ni-a nằm về phía Nam Xích Đạo phía Đông Châu Phi và cảng Mombasa Kê-ni-a hiện nay , là hành động vĩ đại trong lịch sử hàng hải thế giới . Nhân dịp kỷ niệm ông Trịnh Hòa ra khơi Tây Dương tròn 600 năm , gần đây , ông Hơ-man Ji-ri-a-ma , chủ nhiệm ban khảo cổ bờ biển Viện bảo tàng quốc gia Kê-ni-a ở Đông Phi tiến hành sự nghiên cứu nhiều năm đối với "Di tích của Trịnh Hòa " đã trả lời phỏng vấn của phòng viên Tân Hoa Xã .

Ông Hơ-man Ji-ri-a-ma nói , đoàn tàu năm xưa của Trịnh Hòa không những đã rút ngắn khoảng cách về tình cảm giữa Trung Quốc với Kê-ni-a , còn tích cực xúc tiến quan hệ hữu nghị và mậu dịch giữa song phương , xúc tiến sự phát triển về kinh tế , văn hóa xã hội của khu vực ven biển Đông Phi lúc bấy giờ . Vì vậy , Kê-ni-a và Châu Phi mong đợi sự xuất hiện của " thời đại Trịnh Hòa thứ hai " , mong Trung Quốc ngày một lớn mạnh tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và quan hệ thương mại với Kê-ni-a và lục địa Châu Phi , giúp Châu Phi đi lên con đường phát triển nhanh hơn .

Ông nói, đoàn tàu của Trịnh Hòa từng ba lần tới ven biển Kê-ni-a hiện nay , chính trong "Thời đại Trịnh Hòa " , Trung Quốc và Kê-ni-a đã duy trì sự tiếp xúc trực tiếp về thương mại và ngoại giao trong một thời gian . Chuyến thăm ven biển Đông Phi năm xưa của đoàn tàu Trịnh Hòa là chuyến thăm hòa bình , thương mại bình đẳng và hữu nghị , để lại hàng loạt di sản văn hóa lịch sử phong phú và có ảnh hưởng sâu xa .

Ông còn cho biết , hàng loạt đồ sứ và đồng tiền cổ Trung Quốc được khai quật tại Mombasa trong những năm gần đây cũng là những bằng chứng đanh thép nói lên sự thật lịch sử đó .

Ông Ji-ri-a-ma nêu rõ , việc phát hiện hàng loạt đồ sứ Trung Quốc tại khu vực ven biển Kê-ni-a năm xưa cho thấy , nơi đây có sự đi lại thương mại hết sức gắn bó với Trung Quốc .Hiện nay , kinh tế Kê-ni-a đang trong thời kỳ phục hồi , nếu như quan hệ thương mại giữa Kê-ni-a với Trung Quốc được phát triển hơn nữa , thì việc chấn hưng kinh tế Kê-ni-a sẽ có bước tiến nhanh chóng hơn .

Ông còn nhấn mạnh , đoàn tàu của Trịnh Hòa năm xưa rất khổng lồ , điều đó nói lên Trung Quốc lúc bấy giờ có sức mạnh tổng hợp hùng hậu . Song đoàn tàu của Trịnh Hòa không bao giờ cậy thế mạnh hiếp đáp thế yếu , càng không triển khai hành động chinh phục thực dân đối với Châu Phi .Đó là điều hoàn toàn khác với các nước Phương Tây tiến hành cướp giật tại Châu Phi sau "thời đại Trịnh Hòa" . Hiện nay , kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng , nhân dân Kê-ni-a và châu Phi mong nhiều người dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình đến du lịch và đầu tư tại Châu Phi .

Ông Ji-ri-a-ma tràn đầy lòng tin về việc này , gần đây , Viện bảo tàng Kê-ni-a đã giao cho phía Trung Quốc " bản kế hoạch cùng triển khai việc khảo cổ trong ba năm " , sau khi nhận được tin này , Tổng cục văn vật Nhà nước Trung Quốc đã quyết định tổ chức nhóm chuyên gia đi khảo sát tại Kê-ni-a vào trung tuần tháng 7 , nhằm tìm hiểu sự thần bí của văn vật Trung Quốc và người Kê-ni-a gốc Trung Quốc dọc bờ biển Đông Phi .