Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-12 17:22:52    
Trịnh Hoà không những là nhà hàng hải, mà còn là sứ giả văn hoá Trung Quốc

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa Xã, tổng thư ký Ban trù bị hoạt động kỷ niệm Trịnh Hoà đi Tây Dương tròn 600 năm của thành phố Sê-ma-rang thủ phủ tỉnh Central Java In-đô-nê-xi-a Châu Kế Siêu nói, Trịnh Hoà không những là nhà hàng hải và sứ giả tôn giáo, thương mại, mà còn là người truyền bá văn hoá TQ.

Ông nói, nhiều học giả cho biết, Trịnh Hoà đã truyền bá đạo Hồi sang đảo Java, ông là sứ giả tôn giáo, ngoài tôn giáo, Trình Hoà còn truyền bá tri thức về giống cây nông nghiệp, đông y dược, kỹ thuật in nhuộm, đồ sứ, công nghệ điêu khắc đá và gỗ, tiền tệ đồng đen cũng như lưu thông hàng hoá, tất cả những cái đó đã phát huy vai trò thúc đẩy quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của địa phương, thậm chí phát huy vai trò thúc đẩy mang tính chất quyết định đối với sự hình thành của một số nghề nghiệp. Ngoài tôn giáo và thương mại, ông còn đóng vai trò thúc đẩy to lớn đối với việc truyền bá văn hoá truyền thống TQ ra nước ngoài, như Nhà thờ I-xlam Trịnh Hoà ở Su-ra-ba-ya và Hang Sê-ma-rang ở Sê-ma-rang, đều đã vượt qua ý nghĩa tôn giáo và thương mại, hai kiến trúc này tuyên dương truyền thống và tinh hoa văn hoá dân tộc Trung Hoa cho đời đời người Hoa In-đô-nê-xi-a cũng như cư dân địa phương, trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng về tình hữu nghị giữa TQ và In-đô-nê-xi-a.

Ông nói, Bộ văn hoá du lịch, chính quyền tỉnh Central Java và chính quyền thành phố Sê-ma-rang In-đô-nê-xi-a sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động phong phú từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8, kỷ niệm Trình Hoà đi Tây Dương tròn 600 năm. Ông nói, bắt đầu từ năm 2004, các bên In-đô-nê-xi-a đã chuẩn bị hoạt động chào mừng, trung tâm hoạt động thiết lập tại Sê-ma-rang, nhà tổ chức dự định mời tổng thống In-đô-nê-xi-a Su-xi-lô và đại sứ TQ tại In-đô-nê-xi-a Lan Lập Tuấn tham gia. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động như hội thảo, hội đàm kinh tế thương mại, lễ khai mạc Đền thờ Trình Hoá mới, biểu diễn xe hoa và lễ tôn giáo. Đồng thời, đoàn đại biểu TQ sẽ tổ chức cuộc triển lãm ảnh lớn tại địa phương.

Ông Châu Kế Siêu nói, mặc dù các hoát động kỷ niệm đang chuẩn bị rất phong phú đa dạng, nhưng nội dung văn hoá không sâu sắc, để bù đắp khuyết điểm này, ông đặc biệt mời mười mấy chuyên gia TQ và In-đô-nê-xi-a viết bài kỷ niệm từ gốc độ khác nhau, xoay quanh sự tích của Trịnh Hoà, sẽ làm cho chủ đề từ hàng hải mở rộng sang tôn giáo và thương mại, từ tôn giáo và thương mại mở rộng sang văn hoá, tất cả bài phát biểu bằng hai thứ là tiếng Hán và tiếng In-đô-nê-xi-a, cuối cùng tập hợp thành sách xuất bản, để lại tư liệu lịch sử sâu sắc về sự kiện này và hoạt động kỷ niệm hữu quan.

Ông Châu Kế Siêu nói, năm nay là năm TQ và In-đô-nê-xi-a thiết lập quan hệ ngoài giao tròn 55 năm, chủ tích nước TQ Hồ Cẩm Đào đã sang thăm In-đô-nê-xi-a vào tháng 4, tổng thống In-đô-nê-xi-a Su-xi-lô sẽ thăm TQ vào giữa tháng 7. Đồng thời, hai bên sẽ khởi động hàng loạt dự án hợp tác lớn, tranh thủ đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong 3 năm, tình hình hiện này làm cho mọi người vui mừng. Trong tình hình này tổ chức các hoạt động kỷ niệm Trịnh Hoà đi Tây Dương tròn 600 năm, có ý nghiã său sắc.