Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-12 16:26:28    
Ngày ra đời "Ngày hàng hải" Trung Quốc

Xin Hua
Ngày 11 tháng 7 năm nay là kỷ niệm 600 năm ngày nhà hàng hải vĩ đại nổi tiếng thế giới Trịnh Hoà đi Tây Dương, nhà nước Trung Quốc quyết định lấy ngày 11 tháng 7 hàng năm là "Ngày hàng hải" Trung Quốc, ngày 11 tháng 7 năm nay trở thành ngày ra đời của "Ngày hàng hải" Trung Quốc.

Đặt "Ngày hàng hải" sẽ có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao vị thế nước hàng hải lớn và mở rộng ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc. Chuyên gia công trình vận tải trên nước, Viện sĩ Viện công trình Trung Quốc Lưu Tế Châu và Lương Ứng Thần nói, hiện nay, 90% ngoại thương Trung Quốc dựa vào vận tải biển, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nước mua hàng tại Trung Quốc rồi nhờ vận tải đường biển chở về, sản xuất bến cảng Trung Quốc bước lên trình độ quốc tế. Lượng bốc dỡ hàng cảng Thượng Hải vượt quá 380 triệu, đang bước sang mục tiêu Trung tâm vận tải biển quốc tế. Cảng Ninh Ba, cảng Quảng Châu, cảng Thiên Tân đều bước vào hàng bến cảng 200 triệu tấn, cảng lớn cỡ thế giới của Trung Quốc nhanh chóng nổi lên. Họ cho rằng nhà nước đặt "Ngày hàng hải", đây là nhu cầu của Trung Quốc phát triển theo quốc tế hoá.

Ông Trịnh Kiện, kỹ sư, thuyền trưởng cấp cao Cục trục vớt Yên Đài cho rằng, nhà nước đặt "Ngày hàng hải" để đông đảo công chúng hiểu biết sâu sắc hàng hải và hải dương, tăng cường ý thức hải dương của công chúng, rất cần thiết đối với việc kêu gọi hơn nữa sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội đối với việc xây dựng sự nghiệp vĩ đại nước mạnh hải dương và ý thức hiện đại thúc đẩy việc ứng dụng hàng hải và khai thác sử dụng nguồn hải dương.

Nhà nước đặt "Ngày hàng hải" là sự mong đợi từ lâu của đông đảo thuỷ thủ. Chủ tịch Công đoàn xây dựng thuỷ thủ Trung Quốc Ngô Tử Hằng nói, đặt "Ngày hàng hải" có lợi cho việc tăng cường hơn nữa lòng tự hào nghề nghiệp và tinh thần sứ mệnh của thuỷ thủ Trung Quốc, thu hút càng nhiều người tăng cường ý thức hải dương, quan tâm hàng hải, quan tâm hải dương, tích cực làm nghề trên biển, có lợi cho việc tăng cường tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của doanh nghiệp hàng hải, thích ứng với nhu cầu hàng hải hiện đại và xây dựng nước mạnh vận tải hàng hải.

Đặt "Ngày hàng hải" rất có tác dụng đối với việc nâng cao ý thức an toàn trên biển. Chuyên gia hữu quan nói, hiện nay tổ chức hải sự quốc tế Liên hợp quốc có đặt "Ngày hải sự " quốc tế, mỗi năm xác định một chủ đề hoạt động, hơn 160 nước thành viên đều tổ chức hoạt động kỷ niệm. Nhiều nước trong tổ chức, như Mỹ, Anh, Nhật, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa v.v đều đặt liên hoan hàng hải của mình. Những ngày lễ này đã phát huy vai trò quan trọng đối với việc dẫn đến sự quan tâm của dân chúng nước mình đối với hàng hải và hải dương, nâng cao ý thức an toàn trên biển của mọi người, cải thiện trình độ an toàn trên biển thế giới .