Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-12 15:31:20    
"GOOD BABY" Trung Quốc đi vào 400 triệu gia đình toàn cầu

Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, từ bước đầu là xưởng may quần áo nhi đồng của một trường trung học sắp đóng cửa, đến nay cứ nửa ngày đưa ra một sản phẩm mới, chiếm 50 o/o thị trường sản phẩm dùng cho nhi đồng như xe đạp.v.v... của Mỹ, Công ty hữu hạn hàng nhi đồng GOOD BABY tỉnh Giang Tô đến nay đã đi vào 400 triệu gia đình trên thế giới. GOOD BABY với chất lượng sản phẩm tốt của mình đã vững vàng trải qua sự kiểm nghiệm của người tiêu dùng các nước, với hơn 2000 bản quyền sản phẩm luôn bảo vệ quyền xử dụng trí tuệ của mình.

Công ty hữu hạn hàng nhi đồng GOOD BABY thành lập năm 1989, năm ấy đưa ra 4 loại xe đẩy dùng cho trẻ sơ sinh đã lập tức gây tiếng vang trong thị trường, sau đó công ty nhờ vào tốc độ nghiên cứu khai thác nhanh chóng của mình, bình quân 12 tiếng đồng hồ đưa ra một sản phẩm mới, nghiên cứu khkai thác sản phẩm chiếm trên 4 o/o thị phần, đầng thời thành lập công ty chi nhánh ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nhật, châu Âu.

Tổng giám đốc công ty GOOD BABY Tống Trịnh còn nói, GOOD BABY không sợ người khác mô phỏng theo, mô phỏng theo GOOD BABY chỉ làm cho đối thủ cạnh tranh mãi mãi theo gót sản phẩm của công ty, năng lực nghiên cứu khai thác lớn mạnh làm cho đối thủ cạnh tranh không kịp copy và mô phỏng.

Do năng lực nghiên cứu khai thác lớn mạnh như vậy, khiến sản phẩm GOOD BABY năm 2004 chiếm lĩnh thị trường xe dùng cho trẻ sơ sinh của Mỹ. Theo con số công bố của tạp chí FORBS Mỹ, sản phẩm của công ty chiếm 1/3 thị phần xe dùng cho trẻ sơ ở Mỹ. Ngoài ra, sản phẩm GOOD BABY như xe đạp nhi đồng, ghế ngồi có thể chuyển dịch, nôi trẻ sơ sinh và những mặt hàng dùng cho nhi đồng khác chiếm hơn một nửa thị phần thị trường Mỹ. Tuy mặt hàng Trung Quốc này chiếm hàng nửa thị trường nước Mỹ trong mười mấy năm qua, nhưng chưa bị kiện bán tháo bao giờ.

An toàn trên hết là tiêu chuẩn quan trọng đầu tiên của sản phẩm dành cho nhi đồng. Tổng giám đốc Tống Trịnh giới thiệu, năm 1997, khi bán đến chiếc xe đạp nhi đồng hai người ngồi thứ 78000 ở thị trường nước Mỹ thì bị Ủy ban tiêu dùng an toàn Mỹ yêu cầu thu hồi do một linh kiện nhựa bị hư hỏng không chịu nổi dùng sức đột ngột khi bật lên bậc tam cấp. Sau đó, để bảo đảm chất lượng sản phẩm không xẩy ra bất chắc, ngoài dùng biện pháp dùng công cụ kiểm tra chất lượng ra, sản phẩm GOOD BABY còn dùng nhân công phá hoại để kiểm tra chất lượng. Trong môi trường các loại đường xá, dùng nhân công đẩy xe đi 240 km, để đo tính năng an toàn. Hiện nay, sản phẩm nhi đồng ở thị trường Mỹ bình quân bị khách hàng trả lại là 3 o/o, mà mặt hàng của GOOD BABY bị trả lại không đến 1 o/o.

Theo giám đốc Tống Trịnh giới thiệu, trong tỉ lệ tiêu thụ mặt hàng GOOD BABY, 75 o/o bán cho các nước phát triển như Mỹ, khối liên minh châu Âu, Nhật.v.v..., thu nhập tiêu thụ của tập đoàn GOOD BABY không ngừng tăng trưởng nhanh chóng, năm 2004 là 2 tỉ đồng nhân dân tệ, dự tính năm 2005 là 2 tỉ 700 triệu đồng nhân dân tệ.