Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-11 16:52:15    
Trịnh Hoà là niềm kiêu hãnh của Người Hoa ở hải ngoại

Xin Hua
Trong lịch sử giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc với Ma-lai-xi-a, nhà hàng hải nổi tiếng đời Nhà Minh Trung Quốc Trịnh Hoà là một nhân vật lịch sử được tôn kính. Ông đã dẫn đội thuyền 7 lần đi Tây dương, 5 lần qua eo biển Ma-lắc-ca, đóng góp cho tình hữu nghị và xúc tiến thông thương giữa nhân dân hai nước. Gần đây ông Lâm Ngọc Đường, chủ tịch Tổng hội Hoa liên Ma-lai-xi-a đã trả lời phóng viên Tân Hoa xã. Ông mờ đầu cuộc phỏng vấn rằng "Trịnh Hoà là sứ giả thiện chí hoà bình, là người truyền bá nền văn minh Trung Hoa, là nhà hàng hải vĩ đại, là niềm kiêu hãnh của toàn thể người Hoa ở hải ngoại chúng tôi". Ông nói "Hoà bình và thân thiện" chính là tâm điểm của tinh thần Trịnh Hoà. Lúc đó Trịnh Hoà dẫn đội thuyền hơn 200 chiếc, bất kể về số lượng và số người đều chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ông không cậy lớn mạnh mà hiếp đáp kẻ yếu mà là tiến hành giao lưu hữu nghị và thông thương cùng có lợi một cách hoà bình.

Ông Lâm Ngọc Đường nói lịch sử Trịnh Hoà đi tây dương đã thể hiện lân Trung Quốc từ cổ xưa đã có thái đội hoà bình đối với thế giới, nói lên dân tộc Trung Hoa là dân tộc yêu chuộng hoà bình. Ông nêu rõ theo sử liệu Trịnh Hoà rất coi trọng phong tục tập quán của nhân dân các nước mà ông đi qua hoặc ở lại thăm, đến đâu ông đều tuân thủ nguyên tắc "nhập quốc vấn cấm, nhập cảnh vấn tục", tức đến một nước điều trước tiên phải tìm hiểu những điều cấm kỵ của nước đó, tìm hiểu phong tục của nước đó. Việc này thể hiện lên quan niệm "không nên đem những thói quen của mình áp đặt cho gười khác" trong nền văn hóa đông phương.

Ông Lâm Ngọc Đường cho rằng tinh thần Trịnh Hoà cũng toả sáng "lấy mạnh giúp yếu, bên vực chính nghĩa và giúp đỡ lẫn nhau. Trịnh Hoà đã giúp các nước yếu chống đỡ xâm lược từ bên ngoài, thanh trừ hải tặc, bảo vệ an goàn và thương mại bình thường cho ngư dân và các đội tàu buôn. Vương Quốc Ma-lắc-ca đã có cuộc sống bình yêu trong hơn 100 năm <1405—1510> từ khi Trịnh Hoà có mặt, hơn thế nữa cảng biển Ma-lắc-ca lúc đó trở thành thương cảng chính trong hoạt động buôn bán giữa phương đông và phương tây.

Trong quá trình đi tây dương, Trịnh Hoà không những dương cánh buồm hoà bình, gieo hạt giống hữu nghị mà còn có cảm giác sứ mệnh mạnh mẽ, truyền bá những thành của vĩ đại của nền văn minh Trung Hoa tới các nước đông nam Á. Ông Lâm Ngọc Đường nói Trịnh Hoà 7 lần đi tây dương đãc thúc đẩy mạnh mẽ sự trao đổi hàng hoá giữa Trung Quốc với các nước đông nam Á. Điều đáng qúi là Trịnh Hoà đã mang nền vân hoá, nghệ thuật, kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ tiên tiến của Trung Quốc đến các nước mà ông đến thăm, hướng dẫn người dân địa phương trồng các loại cây trồng, xây dựng nhà cửa kiên cố, đương nhiên cũng truyền dạy kỹ thuật đóng thuyền và kinh nghiệm hàng hải.

Ông Lâm Ngọc Đường nói Trịnh Hoà luôn được tôn kinh trong người Hoa ở Ma-lai-xi-a, hoài niệm và tôn kính ông đã trở thành một bộ phận trong vân hoá của người Hoa, trở thành sức gắn bó quan trọng trong việc tăng cường khối đoàn kết của người Hoa. Tinh thần không sợ gian khổ và không chịu thua kém của Trịnh Hoà đã trở thành của cải tinh thần qúi báu của người Hoa ở hải ngoại, khích lệ mọi người phấn đấu vươn lên, cùng với nhân dân địa phương kiến tạo một cuộc sống tươi đẹp.

Ông Lâm Ngọc Đường nói Tổng hội hoa liên Ma-lai-xi-a cho rằng hành động hoành tráng 7 lần đi tây dương của Trịnh Hoà là rất đáng kỷ niệm, thúc đẩy các hoạt động kỷ niệm và nghiên cứu về Trịnh Hoà để quan đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hoà bình, ổn định và phát triển là điều có ý nghĩa tích cực. Trung Quốc hôm nay trong khi phát triển tiến bộ cũng mong các nước chung quanh phồn thịnh tiến bộ, đây là điều khớp với tôn chỉ 7 lần đi tây dương của Trịnh Hoà cách đây 600 năm, cũng là mục đích chính tổ chức các hoạt động kỷ niệm Trịnh Hoà của Người Hoa ở Ma-lai-xi-a.