Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-07 15:02:13    
Cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc đã đóng góp lịch sử cho hoà bình của Thế giới

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 sự kiến ngày 7-7, ông Khưu Tư Bình, nghiên cứu viên lịch sử quân sự Viện khoa học quân sự chuyên nghiên cứu lịch sử chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc lâu này trả lời phỏng vấn rằng: cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc giành được thắng lợi vĩ đại không những đã giải phóng Trung Quốc mà còn đóng góp lịch sử không thể phai mờ cho cuộc đấu tranh chống phát xít của thế giới cũng như cho hoà bình và tiến bố của nhân loại.

Ông nói Nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống phát-xít sớm nhất, đóng vai trò tiên phong và dẫn đầu trong cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân thế giới. Sau sự kiện ngày 18-9 năm 1931, Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện Trung Quốc, trở thành điểm bùng phát đại chiến thế giới lần thứ 2 tại châu Á. Sau đó Trung Quốc đã thành lập mặt trận thống nhất dân tộc chống phát-xít Nhật đầu tiên. Đây vừa là một bộ phận quan trọng trong mặt trận chống phát-xít của thế giới mà cũng đóng vai trò tiên phong trong việc hình thành, phát triển và củng cố mặt trận chống phát-xít của Thế giới.

Cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc cũng đã thúc đẩy và xúc tiến sự hình thành và phát triển của mặt trận thống nhất chống phát-xít quốc tế. Ông Khưu Tư Bình nói Phát xít Nhật coi việc độc chiếm Trung Quốc làm mục tiêu hàng đầu, tiến tới thôn tính châu Á và khu vực Thái bình dương, mưu toan cùng với phát xít Đức và Ý thống trị thế giới. Sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh Thái bình dương tháng 12-1941, dưới sự thúc đẩy của nhân dân các nước chống phát-xít trên thế giới trong đó kể cả Trung Quốc, 26 nước gồm Trung Quốc, Liên-xô, Mỹ, Anh, v.v tháng giêng năm 1942 đã ra Tuyên bố chung các nước, đánh dấu sự hình thành chính thức của mặt trận thống nhất chống phát xít quốc tế. Việc này có ảnh hưởng sâu sa cho chiến thắng phát-xít của thế giới, trong đó công lao của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hình thành mặt trận thống nhất chống phát-xít quốc tế là không thể phai mờ.

Chiến trường Trung Quốc là chiến trường chính ở phương đông trong cuộc chiến tranh chống phát-xít của Thế giới. Cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc giành thắng lợi là nhân tố quyết định tiêu diệt phát xít Nhật.

Ông Khưu Tư Bình nhấn mạnh sự đóng góp vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc cho chiến thắng phát-xít của thế giới được cả thế giới chứng kiến, cho nên đã giành được sự tín nhiệm của tất cả mọi người yêu chuộng hoà bình trên thế giới và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Trung Quốc trở thành một trong 4 nước lớn chiến thắng phát-xít trên thế giới. Cuộc kháng chiến bền bỉ của Trung Quốc không những đã xoay chuyển tình hình ở Viễn đông kể từ cuộc chiến tranh nha phiến mà còn làm thay đổi bố cục chia cắt và thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc trước chiến tranh, Trung Quốc là một trong những nước chủ yếu sáng lập ra Liên hợp quốc và là một trong 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an, trở thành nhân tố quan trọng trong việc giữ gìn hoà bình thế giới và thúc đẩy sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.