Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-05 15:44:57    
PIN nhỏ của Trung Quốc mở thị trường lớn châu Phi

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã, Pin nhãn hiệu "TÊ GIÁC" của thành phố An Dương tỉnh Hà Nam nội địa Trung Quốc --- quê hương của chữ khắc trên mai rùa và xương thú đời nhà Thương Trung Quốc đang từng bước hòa nhập vào cuộc sống của người Kê-ni-a miền đông châu Phi.

Pin tiểu đã mở thị trường châu Phi cho doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cũng tạo cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế cho Nước cộng hòa Kê-ni-a. Mô thức hai bên cùng lợi này đã được lãnh đạo chính phủ hai nước khen ngợi. Vì thế, cựu chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân và cựu tổng thống Kê-ni-a Moi đã tiếp kiến thân mật những nhân viên hữu quan đưa pin nhãn hiệu "TÊ GIÁC" vào thị trường châu Phi.

Phó giám đốc nhà máy sản xuất Pin thành phố An Dương Vương Thiên Thành nói với phóng viên Tân Hoa xã, từ năm 1993 đến nay, họ tích cực thực thi chiến lược "Đi ra ngoài", lần lượt mở "Công ty hữu hạn quốc tế Kim Chung" và "Nhà máy sản xuất pin Kim Chung" ở Kê-ni-a, tổng cộng xuất khẩu thu nhập ngoại hối gần 20 triệu đô la Mỹ. Nhất là mấy năm gần đây, mỗi năm bình quân xuất khẩu thu nhập ngoại hối trên 6 triệu đô la Mỹ.

Phó giám đốc Vương Thiên Thành nói, mấy năm nay nhu cầu của thị trường châu Phi ngày một lớn, số lượng tiêu thụ pin đại và pin tiểu ở châu Phi chiếm 80 o/o tổng số lượng tiêu thụ của nhà máy họ. Pin nhãn hiệu "Tê Giác" không những chiếm hơn 40 o/o thị trường Kê-ni-a, mà còn bán sang các nước châu Phi khác như U-gan-đa, Tan-da-ni-a, Xô-ma-ni, Ê-ti-ô-pi-a.v.v...

Phó giám đốc nhà máy Vương Thiên Thành nói, họ có kế hoạch gom vốn, mở rộng nhà máy ở Kê-ni-a, tăng thêm 5 dây truyền sản xuất, đồng thời mở phòng đại diện ở Găm-bi-a, tiến thêm một bước mở thị trường Tây Phi.

Năm 1993, trước tình hình thị trường trong nước Trung Quốc bão hòa, nhà máy sản xuất pin đứng trước nguy cơ sinh tồn, trải qua khảo sát và luận chứng tỷ mỉ, nhà máy sản xuất pin An Dương quyết định tiến vào thị trường châu Phi, một mặt họ nắm được dân số châu Phi đông đúc, kinh tế kém phát triển, tiềm lực thị trường lớn, do rất thiếu điện, ở đây tiêu thụ số lượng pin lớn, mà nhà máy sản xuất pin của địa phương rất ít, do đó pin cơ bản là dựa vào nhập khẩu. Mặt khác, sản phẩm của nhà máy sản xuất pin An Dương xuất khẩu đến châu Phi đã có lịch sử lâu năm, đã có sự tín nhiệm nhất định đối với người tiêu dùng ở châu Phi.

Nhờ vào chất lượng sản phẩm tốt và uy tín, công ty tại Kê-ni-a của nhà máy sản xuất pin An Dương mới đầu chỉ mậu dịch về pin đơn nhất, phát triển đến kinh doanh hàng nhật dụng như xe đạp, bột giặt, đèn pin, cốc uống cà phê.v.v... và đồ điện gia đình như TV, tủ lạnh.v.v...

Phó giám đốc Vương Thiên Thành nói, Kê-ni-a hết sức hoan nghênh đối với việc đầu tư và hợp tác của doanh nghiệp Trung Quốc, có chính sách ưu đãi. Hơn 150 công nhân người địa phương làm việc ở nhà máy rất trân trọng công việc ở doanh nghiệp vốn Trung Quốc, nhà máy quản lý qui phạm, hiệu quả kinh tế khả quan, trở thành điểm tăng trưởng kinh tế của Kê-ni-a .