Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-01 14:16:38    
Chất lượng cuộc sống của dân Hồng Công không ngừng được cải thiện

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Viện khoa học xã hội thuộc Đại học Trung Văn Hồng Công gần đây công bố số liệu về chất lược cuộc sống của dân Hồng Công cho thấy, chỉ số chất lượng cuộc sống tổng hợp của dân Hồng Công năm 2004 cao hơn năm 2003 3%, cao hơn năm 2002 7%. Chuyên gia phân tích rằng, điều này cho thấy trong hai năm qua chất lược cuộc sống tổng hợp của dân Hồng Công không ngừng được cải thiện.

Cô Từ Phẩm làm việc tại toà nhà luật sư có cảm thụ sâu sắc về kết luận này. Mấy năm trước, cô mua một căn hộ trong lúc giá nhà đất Hồng Công ở mức cao nhất, sau đó giảm xuống một cách thảm hại còn bốn phần năm, cô trở thành "nhóm người mang nợ", cuộc sống rất là eo hẹp. Hiện nay tuy cô vẫn thuộc nhóm người mang nợ ít ỏi ở Hồng Công, nhưng cô nói với phóng viên: "tôi không còn lo nữa, vì kinh tế Hồng Kông đã khá lên, có rất nhiều cơ hội, chỉ cần chịu khó làm việc là có thu hoạch." Giọng nói của cô tràn đầy hy vọng và mơ ước.

Giống như cô Từ Phẩm, nhiều người Hồng Công đang ra khỏi bóng đen nợ nần.

Trong khi người Hồng Kông không ngừng giảm "nợ", thì ví tiền của họ cũng phồng lên rõ ràng.

Theo con số thống kê của chính quyền đặc khu, gần đây tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất trong 43 tháng qua khoảng 5.7%, Tăng thêm 170 ngàn việc làm so với năm 2003. Nhiều người ăn lương sau nhiều năm bị giảm lương, năm nay bắt đầu được tăng lương.

1  2