Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-28 09:29:27    
Để cho trẻ em xa rời "Cạm bẫy mạng Internet"

Xin Hua

Làm thế nào để trẻ em xa rời "Cạm bẫy mạng Internet" ? Gần đây Nhật mới xuất bản hay cuốn sách "Cha mẹ và con cái cùng lên mạng" và "Giáo đường yên tâm điện thoại di động", trong đó có những quan điểm rất có giá trị tham khảo.

Tác giả thể nghiệm nhiều năm về giảng dạy vi tính, nghiên cứu nhiều vụ án nhi đồng rơi vào "Cạm bẫy mạng". Ông cho rằng, để phòng ngừa con cái rơi vào "cạm bẫy mạng", phụ huynh và con cái nên thiết lập quan hệ giao lưu mật thiết là rất quan trọng. Như thế, trẻ em sau khi gặp phải phiền muội sẽ lập tức thương lượng với phụ huynh, phụ huynh sẽ giúp trẻ em đưa ra những phán đoán chính xác. Không thì trẻ em sẽ tự phong tỏa bản thân, tự đưa ra chủ trương của mình với vi tính, cha mẹ khó nắm được tư tưởng của con cái, sẽ làm cho trẻ em dễ dàng rơi vào "Cạm bẫy mạng".

Kế đó là cả gia đình nên cùng nhau ấn định qui tắc lên mạng, nếu không chấp hành thì sẽ có cách trừng phạt, như cắt tiền tiêu vặt.v.v... Qui tắc có thể bao gồm những nội dung như : Một là máy vi tính để ở phòng tiếp khách, khi lên mạng ai cũng có thể nhìn thấy. Hai là mỗi ngày lên mạng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ba là phát thư điện tử và phát biểu bình luận trên mạng không nói dối, không chửi bậy. Bốn là không lên mạng không lành mạnh và không lên mạng kết bạn. Năm là không xóa biên bản lên mạng và phát thư điện tử.

Tác giả cho rằng, trẻ em đến tuổi dậy thì dễ nẩy ra tâm lý chống đối, vì thế, tốt nhất bắt đầu ấn định qui tắc lên mạng từ lúc học sinh tiểu học, nội dung cụ thể có thể thay đổi theo sự trưởng thành của trẻ em .


1  2