Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-27 15:42:14    
Trung Thái thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 30 năm :Hãy đi theo dấu chân của công chúa

Hãng tin TQ
"Tôi yêu thích TQ , tôi thích học tập Trung Văn ". Đây là câu nói của một thanh nữ vừa từ TQ lưu học trở về , em có tên gọi TQ là Tuệ Đình , em tỏ ra hết sức phấn khởi , em hướng về TQ , em lưu luyến những ngày tháng lưu học tại TQ . Em là học sinh khoa Trung Văn Trường đại học pháp chính cao đẳng nổi tiếng Thái Lan .

Em Tuệ Đình nói : " qua học tập Trung Văn , khiến em tìm hiểu về TQ , TQ có lịch sử lâu đời và văn hóa sán lạn ." Em nói , công chúa Si-lin-thon là tấm gương về học tập Trung Văn của em .

Trong hơn 20 năm qua , công chúa Si-lin-thon luôn luôn kiên trì học tập Trung Văn và nghiên cứu về nền văn hóa TQ . Không những theo học với giáo viên Trung Văn giàu kinh nghiệm do TQ cử sang , mà còn sang học bổ túc một tháng tại Trường đại học Bắc Kinh TQ năm 2001 , được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự .

Hiện nay , công chúa Si-lin-thon không những nói Hán Ngữ rất sõi , mà còn có thể đọc tác phẩm văn học cổ điển TQ , đọc thơ Đường bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn .

Tại cuộc hội thảo khoa học quốc tế về quan hệ Trung Thái , có học giả TQ đánh giá rằng , tinh thần cần cù và miệt mài học tập Hán Ngữ của công chúa Si-lin-thon đã trở thành tấm gương học tập của giới Hán Học Thái Lan, đồng thời đóng vai trò rất lớn trong việc đẩy mạnh ngành giáo dục Trung Văn Thái Lan . Trong một thời gian trước sau thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Thái , việc giáo dục Hoa Văn vẫn gặp trắc trở tại Thái Lan và ở trong thời kỳ yếu ớt ; Nhưng trong hơn 20 năm qua ,việc giáo dục Hoa Văn đã đón chào một mùa xuân tràn đầy sức sống song song với quan hệ hữu nghị Trung Thái phát triển toàn diện .

1  2