Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-23 14:52:19    
Ý nghĩa lịch sử : Đào giếng Semarang cho việc tắm rửa chống nắng và phòng chống bệnh tật

cri

Khi phỏng vấn tại In-đô-nê-xi-a , bất cứ trên đảo Ba-li , hòn đảo tươi đẹp trên trần gian, hay là tại Semarang một thành phố cảng sầm uất hoặc tại thành phố du lịch Yogyakarta, phóng viên thấy người dân In-đô-nê-xi-a thường hay tắm rửa bên giếng và hồ ao .

Ông Lam Bách Kiện Người Hoa địa phương hướng dẫn phóng viên cho biết , dân gian nói tập quán tắm rửa của Đông Nam Á là do ông Trịnh Hòa truyền đến .

Ông Lam Bách Kiện nói , cách đây 600 năm , một số nước và khu vực Đông Nam Á chưa có tập quán tắm rửa , người dân ở một số khu vực thậm chí quanh năm không tắm rửa , nhưng thời tiết ở các nước Đông Nam Á đều tương đối nóng , không tắm sẽ bị ốm , đặc biệt dễ mắc bệnh ngoài da . Khi mấy chục nghìn tướng sĩ của Trình Hòa đặt chân lên đất các nước Đông Nam Á , họ cảm thấy nóng nực khó chịu , mỗi ngày phải tắm gội mấy lần , như vậy đã ảnh hưởng dần tới dân địa phương , hiện nay người In-đô-nê-xi-a mỗi ngày đều tắm gội mấy lần .

Ông nói , trong miếu ông Semarang ở các nơi như : Semarang , Melaka In-đô-nê-xi-a , Thái Lan v.v đều có giếng Semarang , tương truyền đó là do ông Trịnh Hòa đào , có một số giếng thì do dân địa phương đào sau ông Trịnh Hòa đến và lấy tên là giếng Semarang . Nước giếng được coi là nước thánh , tắm bằng nước của giếng Semarang sẽ có thể khử tà chống bệnh .

Vùng Sumantra In-đô-nê-xi-a khô hạn , người Ma-lai-xi-a chở nước giếng Semarang đến đó để cứu trợ nhân dân bị hạn hán . Bên giếng có dựng đình Semarang mang ý nghĩa kỷ niệm Trịnh Hòa , trong Đình có thờ thần Trịnh Hòa , pho tượng Trịnh Hòa mái tóc bạc phơ khuôn mặt hồng hào , tinh thần quắc thước ,thường xuyên có người đến hành hương cầu nguyện .

Dưới ngọn núi Cheng Ho Malaka có giếng Cheng Ho , tương truyền đó là khẩu giếng do ông Trịnh Hòa đào ."Nước trong mát ngon ngọt , mọi người thích uống nước giếng này . Người Ma-lai-xi-a lú lượt kéo đến bên giếng , để nước giếng ngấm mình tắm rửa , cho rằng có thể phòng bệnh và diên niên . Cho nên ngày nào cũng có nhiều người đến để cho nước giếng thấm mình và trở thành một cảnh quang ."

Ông Lam Bách Kiện nói , trong truyền thuyết , biện pháp ông Semarang hướng dẫn người ta tắm rửa có rất nhiều , vị dụ như trẻ sơ sinh , mỗi ngày phải ngâm nước lá mấy lần . Cho dù đó là truyền thuyết , nhưng có căn cứ khoa học nhất định , và được chấp thuận rộng rãi tại Đông Nam Á .