Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-20 15:14:57    
Giang Tây , một tỉnh miền trung Trung Quốc phát triển trong cuộc điều chỉnh cơ cấu kinh tế

cri

Khu phát triển công nghệ cao Nam Xương sáng lập vào năm 1991 là một trong hơn 100 khu phát triển ở địa bàn tỉnh Giang Tây . Năm 2004 , ba chỉ tiêu về số lượng thu hút dự án đầu tư nước ngoài , kim ng̣ạch vốn nước ngoài ghi trên hợp đồng và kim ngạch sử dụng vốn nước ngoài trên thực tế của tỉnh Giang Tây đều đứng đầu 6 tỉnh miền trung Trung Quốc như : Hà Nam , An Huy , Sơn Tây , Hồ Nam , Hồ Bắc v v...

Một biện pháp quan trọng khác của tỉnh Giang Tây trong việc điều chỉnh cơ cấu là thông qua thu hút kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ nước ngoài và các khu vực phát triển trong nước , cải thiện cơ cấu sản nghiệp , nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế . Được biết , cách đây không lâu , tỉnh Giang Tây đã cử đoàn đại biểu đi Hồng Công tham gia họat động giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư , các dự án được giới thiệu trong hoạt động lần này bao gồm công trình xây dựng cơ sở hạ tầng , khoa học công nghệ , giáo dục , văn hóa , y tế v.v...Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Giang Tây Ngô Tân Hùng cho phóng viên biết , hoạt động lần này đã thu được thành quả to lớn , ký được 67 hợp đồng và thoả thuận đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ .

Dự án đầu tư đến từ bên ngoài không những thúc đẩy nền kinh tế Giang Tây phát triển , mà còn ảnh hưởng tốt tới môi trường tỉnh Giang Tây , điều này đã làm cho những ngành hữu quan của tỉnh Giang Tây rất coi trọng . Gần đây , khi làm việc tại tỉnh Giang Tây , phóng viên được biết , những năm gần đây , người Giang Tây không ngừng rút kinh nghiệm và bài học trong quá trình xây dựng kinh tế , từng bước tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái .

Thành phố Nghi Xuân nằm ở phía tây bắc tỉnh Giang Tây có diện tích đất canh tác chiếm 1/10 tổng diện tích tỉnh sản xuất các loại nông sản phẩm như lương thực , bông , dầu v.v...chiếm 1/6 tổng sản lượng nông nghiệp của tỉnh . Những năm gần đây , Nghi Xuân đã lập quy hoạch phát triển thành phố trung tâm kinh tế , tiến trình thành thị hóa từng bước tăng nhanh , các loài dự án đầu tư tới tấp đến với thành phố này . Quan chức thành phố Nghi Xuân Lưu Mật cho phóng viên biết :

" Lúc vừa mới bắt đầu , có thể nói là đói chẳng kén ăn , bất cứ doanh nghiệp nào đến , chúng tôi cũng hoan nghênh , chưa suy nghĩ tới việc phá hoại môi trường . Sau đó , chúng tôi phát hiện vấn đề này và ý thức được phát triển công nghiệp phải có chọn lọc ."

Ông Lưu Mật nói với phóng viên rằng , cùng với việc không ngừng tăng cường ý thức bảo vệ môi trường , hiện nay thành phố Nghi Xuân chỉ du nhập những dự án có ảnh hưởng tương đối ít đối với môi trường , ví dụ như công trình thực phẩm , thông tin điện tử v.v...Đồng thời còn tích cực điều chỉnh các dự án đã phê chuẩn nhưng lại ô nhiễm môi trường nặng , giảm thiểu mức độ phá hoại môi trường của nó .

Thành phố Nam Xương , tỉnh lỵ tỉnh Giang Tây là một thành phố quan trọng đạt thành tích cả về xây dựng kinh tế lẫn bảo vệ môi trường . Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên , thị trưởng Nam Xương Lý Đậu La nói :

" Những năm gần đây , tốc độ phát triển của Nam Xương rất nhanh . Nhưng trong quá trình phát triển , chúng tôi rất coi trọng một quan niệm là vừa phải phát triển kinh tế vừa phải bảo vệ môi trường . Đầu tư tại Nam Xương phải phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường , yêu cầu của môi trường cũng như yêu cầu quy hoạch thành phố , đây là điểm xuất phát cơ bản . Bất cứ dự án nào , nếu không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đều không phải là dự án chúng tôi cần ."

Khi làm việc tại tỉnh Giang Tây , phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây Ngô Tân Hùng cho phóng viên biết , trên nguyên tắc cùng một lúc coi trọng phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường , tỉnh Giang Tây có khả năng thực hiện phát triển bền vững lâu dài .


1  2