Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-20 14:38:14    
Cuộc thi thuyền rồng quốc tế Nam Ninh truyền hữu nghị

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 18, cuộc thi thuyền rồng quốc tế Nam Ninh trong tháng thuyền rồng TQ năm 2005 đã kết thúc trong tiếng cười rộn rã.

Sáng 18, trên sông Nam Hồ Nam Ninh, các vận động viên đội thuyền rồng động tác nhất trí, hăng hái chèo thuyền bươn về phía trước. Người xem đông nghịt, khiến các con đường nhỏ ven sông kín như bưng. Thời tiết nóng nực mùa hè không bằng nhiệt tình của người dân Nam Ninh, tiếng chiêng trống, tiếng cố lên, tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Ngay cả trẻ em cũng học người lớn hết sức hô lớn "Cố lên, cố lên".

"Nhân dân Nam Ninh rất hiếu khách. Nhiệt tình của họ khiến chúng tôi rất cảm động. Tại nơi đây chúng tôi được sắp xếp chu đáo về ăn ở đi lại. Quê hương chúng tôi có câu hát "Người ơi người ở đồng về", lời hát này đã thể hiện rất tốt sự hiếu khách của các bạn Nam Ninh." Trưởng đoàn đại biểu đội thuyền rồng Việt Nam Lê Thành Đô đã nói như vậy khi nhận xét về cuộc thi lần này.

Theo Tổng thư ký Ban tổ chức hoạt động lần này Dư Hán Kiều, thi thuyền rồng đã có lịch sử hàng nghìn năm tại TQ. Là môn thể thao dân gian, nó khác với các môn thi đấu. Ông nói, mục đích của chúng tôi là để càng nhiều quần chúng hiểu biết môn này, thông qua tham gia hoạt động như vậy để thực hiện rèn luyện thân thể, mời các nước đến tham gia, có thể để đối phương hiểu thêm văn hoá, phong tục TQ, thực hiện mục đích giao lưu, hữu nghị là nội dung chính quán xuyến cả hoạt động này.

"Đội viên của tôi lần đầu tiên tham gia cuộc thi như vậy, tuy không giành được thứ hạng cao, nhưng có cơ hội đến TQ, làm quen nhiều bạn như vậy, mọi người đều cảm thấy chuyến đi rất có giá trị. Nếu sang năm được mời, chúng tôi nhất định sẽ đến." Lãnh đạo đội Lào Ba-đi nói như vậy.

Cuộc thi trong hai ngày đã định ra 10 giải nhất. Giải nhất trong nhóm mở rộng đều do các đội thuyền rồng nước ngoài đoạt được: Đội Phi-li-pin đoạt hai giải nhất cự ly 800 mét và 500 mét trong nhóm mở rộng thuyền rồng tiêu chuẩn; đội Ô-xtrây-li-a và đội Cam-pu-chia lần lượt giải nhất cự ly 800 mét và 500 mét nhóm công khai thuyền rồng nhỏ .