Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-17 16:30:55    
Vô địch quần vợt thế vận hội của TQ mong đợi sự đột phá mới

cri

Nghe Online

CRI : Đột phá là một danh từ không xa lạ đối với quần vợt TQ có tiến bộ thần tốc trong năm qua. Tại giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng đầu năm 2004, cặp Trịnh Khiết/Yến Tử đã giành được thành tích tốt nhất của cặp đánh đôi nữ TQ tại giải này: Lọt vào tốp 8 cặp mạnh; tại giải quần vợt Pháp mở rộng năm 2004 tổ chức sau đó, Trịnh Khiết lại giành thành tích tốt nhất của vận động viên đơn nữ TQ tại giải này: Lọt vào tốp 16 vận động viên mạnh; tiếp đó là thế vận hội A-ten, cặp Lý Đình/ Tôn Điềm Điềm đã giành tấm huy chương vàng đôi nữ quần vợt đầu tiên cho TQ. Nửa năm gần đây, vận động viên TQ không ngừng cố gắng, Lý Đình đoạt chức vô địch WTA đầu tiên trong lịch sử quần vợt TQ.

Trong giải quần vợt Pháp mở rộng năm 2005 bắt đầu từ ngày 23 tháng 5, Lý Đình và Tôn Điềm Điềm đã dừng chân trước tốp 8 cặp đánh đôi mạnh, nhưng họ vẫn giành được một sự "Đột phá"—đây là thành tích tốt nhất của vận động viên TQ tại giải quần vợt Pháp mở rộng, cũng là thành tích tốt nhất của họ tại giải này. Song sự đột phá này cũng không phải dễ dàng, Bởi vì sau thế vận hội A-ten, trạng thái của Lý Đình/Tôn Điềm Điềm không phải là tốt nhất, họ đã dừng chân ở vòng ba trong thi đấu đôi nữ giải quần vợt Ô-trây-li-a mở rộng đầu năm nay. Khi trả lời phỏng vấn, Lý Đình nói, trước giải quần vợt Pháp mở rộng, trạng thái của chị không được tốt lắm, chị và Tôn Điềm Điềm dựa vào sự "Luyện tập kiểu ma quỷ" tức khối lượng vận động lớn trước thi đấu, và phấn đấu hết mình trong thi đấu mới giành được thành tích tốt. Lý Đình nói:

"Trước đó, trạng thái của tôi không tốt lắm, thiếu tự tin đối với mình, mấy giải thi đấu trước giải quần vợt Pháp mởi rộng, tuy giải lần thứ nhất giành chức vô địch, nhưng đối thủ không mạnh lắm, đến giải ở I-ta-li-a, vòng đầu tiên đã thua cho cặp Bành Soát/ Lý Huệ Chi. Do đó tại giải quần vợt Pháp mở rộng, lúc đầu tôi không tự tin cho lắm. Song, thông qua luyện tập tích cực trước khi thi đấu, tiến hành điều chỉnh đối với vấn đề tồn tại cũng như phấn đấu hết mình trong thi đấu, tôi đã càng thi đấu càng tự tin hơn."

Muốn giành được thành tích hơn nữa, Lý Đình và Tôn Điềm Điềm phải khắc phục một khó khăn khác, đó là làm thế nào ung dung đối mặt với sự quan tâm cuả công chúng đối với vô địch thế vận hội cũng như sức ép của nó. Về việc này, thái độ của họ là "Tăng cường tự mình điều tiết". Tôn Điềm Điềm nói:

"Những người biết chúng tôi nhiều lên, thì hy vọng đối với chúng tôi cũng lớn lên. Trong tình hình này, chúng tôi không thể tự gây sức ép cho mình nữa, nếu không sẽ không thể tham gia thi đấu được. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ có sức ép, bởi vì trận đấu nào bạn cũng muốn thắng. Bởi vậy, dùng tâm trạng như thế nào để đối phó, để điều chỉnh là rất quan trọng."

Ngoài tiếp tục tiến lên trong đánh đôi ra, cặp vô địch thế vận hội này còn đứng trước một lĩnh vực khác cần "Đột phá", đó là làm thế nào nâng cao thành tích đánh đơn—trong môn quần vợt nhà nghề, thành tích đánh đơn của một vận động viên được coi trọng hơn đánh đôi. Do đó, sau thế vận hội A-ten, Lý Đình và Tôn Điềm Điềm thường xuyên tham gia đánh đôi cũng quyết tâm phải có sự đột phá trong đánh đơn. Nhưng lần này, họ gặp nhiều khó khăn hơn so với việc đoạt chức vô địch thế vận hội, bởi vì đánh đơn và đánh đôi trong quần vợt có khác nhau khá lớn, Tôn Điềm Điềm nói:

"Xếp hạng đánh đơn và xếp hạng đánh đôi của chúng tôi có khoảng cách quá lớn, rất nhiều giải đều không được tham gia đánh đơn, cho dù được tham gia cũng chỉ là thi đấu vòng loại, phải qua vòng thứ ba mới vào được thi đấu chính thức. Về kỹ thuật cũng có vấn đề, diện tích mặt sân mà vận động viên đánh đơn phải quán xuyến cũng rộng hơn một chút, yêu cầu đối với năng lực cá nhân cũng cao hơn, còn cần bảo đảm sự dẻo dai trong đối kháng và cường độ chạy rất lớn."

Đánh đơn cũng có nhiều vận động viên đỉnh cao hơn, cạnh tranh quyết liệt hơn, đây cũng là điều khiến Lý Đình, Tôn Điềm Điềm rất khó đạt được thành tựu trong thời gian ngắn. Cho đến nay, thành tích đánh đơn tốt nhất của Lý Đình chỉ là lọt vào trận thi đấu chính thức trong giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng hồi đầu năm, thành tích tốt nhất đơn nữ của Tôn Điềm Điềm cũng chỉ lọt vào vòng hai giải Uyn-bơn-đơn năm ngoái; giải quần vợt Pháp mở rộng lần này, hai người đều chưa lọt vào vòng thi đấu chính thức. Còn sắp hạng thế giới đánh đơn của họ, thì cũng rất thấp. Khó khăn, quả thật rất khó khăn. Song, họ đều nhấn mạnh, đánh đơn quả thực rất quan trọng đối với quần vợt, ngay cả kỹ thuật thi đấu đánh đôi cũng lấy đánh đơn làm cơ sở. Bởi vậy, bất kể con đường phía trước có bao khó khăn, cặp vô địch thế vận hội này đều sẽ kiên trì chiến lược "Kiêm cả đánh đơn và đánh đôi", bởi vì họ mong muốn để lại nhiều "Đột phá" trong quá trình phát triển môn quần vợt TQ trong cuộc đời nhà nghề của mình.