Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-16 17:24:28    
Ngư dân đảo Đông Sơn tỉnh Phúc Kiến từ đánh bắt sang kinh doanh biển cả

Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, bà con ngư dân đảo Đông Sơn tỉnh Phúc Kiến bước vào thời kỳ nghỉ đánh bắt, gần nghìn chiếc thuyền trong cả huyện đã đậu ngay ngắn bên bờ cảng, bước vào mùa nghỉ đánh bắt "thuyền vào cảng, lưới vào kho, người lên bờ". Sau khi lên bờ, ngư dân đảo Sơn Đông cần cù bắt đầu lập nghiệp mới phát triển ngành kinh tế hải dương.

Sau khi nghỉ đánh bắt, lên bờ nuôi cá là đặc điểm chung của bà con ngư dân trên đảo Đông Sơn. Phóng viên đã chứng kiến những bể ô vuông nuôi cá tôm, nuôi bào ngư và "làng mới trên biển" tại các làng chài Sơn Nam, Cung Tiền trấn Trần Thành trước đây chỉ làm nghề đánh bắt đơn nhất trong thời gian dài. Đây là nghề nuôi trồng mới của bà con ngư dân đảo Đông Sơn sau khi lên bờ. Được biết, mỗi hộ một năm thu nhập ít nhất là hai ba mươi nghìn nhân dân tệ, thu nhập cao có tới hơn trăm nghìn nhân dân tệ.

Hiện nay, cả huyện có tới 356 bể nuôi ngư bào nội thất theo mô thức nhà xưởng, diện tích nhà nuôi bào ngư là 445 nghìn mét vuông, có hơn 600 triệu con bào ngư được nuôi trong bể; toàn đảo có 11 bể ươm các loại giống hải sản nuôi trồng trọng điểm, hằng năm cung cấp hơn 2 tỷ giống cá, sò, tôm các lọai cho các hộ nuôi trồng, đến nay, vịnh Cung Tiền đã xây xong cơ sở ươm giống và nuôi hải sâm lớn nhất trong cả nước.

Bà con ngư dân sau khi lên bờ không muốn ra khơi đánh bắt nữa, họ trở thành nhà doanh nghiệp hải sản. Hơn năm qua, hơn 20 chủ thuyền lớn trên đảo, trở mình thành nhà doanh nghiệp. Chủ thuyền làng chài Áo Giác Lâm Á Chính và Hứa Hải Hạo, chủ thuyền làng chài Cung Tiền Trần A Thành và Thẩm Đại Long thôi thì bán luôn cả thuyền đánh cá của mình, mở xưởng gia công hải sản, sản phẩm bán ra thị trường quốc tế.

Năm nay, huyện Đông Sơn tích cực tổ chức thực thi chiến lược doanh nghiệp đầu tàu và khai thác sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng, thông qua thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 20 đơn vị nghiên cứu và các trường đại học như Sở Hải dương nhà nước, sở nghiên cứu hải sản Thượng Hải, cùng hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia Nhật, Đài Loan v v ... đã thực hiện các mặt hàng hải sản từ gia công ban đầu chuyển sang gia công kỹ. Tích cực khai thác các loại thực phẩm hải sản ăn liền mang hàm lượng công nghệ cao và mới, các sản phẩm hải sản dưỡng sinh. Trong khi đó, đã hình thành quy mô vận chuyển trên biển, sửa đóng tàu thuyền, khu công nghiệp giáp biển, bãi sản xuất muối bằng nước biển v v ...

Huyện Đông Sơn tập chung cảnh quan núi non, biển cả, đảo, đá ngầm làm một, sau khi nghỉ đánh bắt, bà con ngư dân có thể lợi dụng thời gian này phát triển du lịch, ngành này trở thành điểm sáng mới của kinh tế biển.