Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-14 16:03:27    
Tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc : Trọng điểm nâng đỡ xóa bỏ hơn 30 nghìn "Gia đình không có người có việc làm"

Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, chị Vương Ảnh là công nhân mất việc, nhà ở quận Thiết Đông thành phố Yên Sơn tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc, trước sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gần đây chị đã tự gia công lông da thú.

Sau khi mất việc vào năm 1998, chị Vương Ảnh ly hôn một mình sống nuôi con luôn âu sầu vì việc làm và kế sinh nhai. Gia đình như thế này là đối tượng nâng đỡ trọng điểm của chính quyền địa phương hiện nay. Tháng 4 năm nay, sau khi tham gia lớp huấn luyện sáng nghiệp miễn phí do cục lao động thành phố tổ chức và mượn ngân hàng 10 nghìn đồng nhân dân tệ, chị Vương Ảnh dẫn đầu 5 người thất nghiệp bắt đầu lập nghiệp. Chị Vương Ảnh là một người bình thường hưởng hoa lợi trong đợt triển khai xóa bỏ "Gia đình không có người có việc làm" năm nay của tỉnh Liêu Ninh.

Từ trước đến nay, khó khăn về quần chúng khó tìm việc làm, con cái gặp khó khăn về đi học và khám chữa bệnh khó khăn là 3 việc lớn của bà con mong muốn giải quyết nhất. Mà tỉnh Liêu Ninh cơ sở công nghiệp lâu năm có 140 nghìn gia đình thành thị, thành viên trong gia đình có năng lực và nguyện vọng tìm việc làm, mà trong nhà lại không có một người có công ăn việc làm. Những "Gia đình không có người có việc làm" này không có thu nhập kinh tế cố định, có cặp vợ chồng hai người đều mắc bệnh tật, có gia đình con cái đang học hành, có gia đình con cái đến tuổi đi làm nhưng không có việc làm, họ là quần thể yếu kém nhất trong thành phố.

Để từng bước xóa bỏ "Gia đình không có người có việc làm", tỉnh Liêu Ninh triển khai chính quyền dẫn dắt, toàn xã hội tham gia giúp đỡ những gia đình trọng điểm này. Chính quyền tích cực khai thác những việc làm công ích, thu hút công việc cho những thành viên "Gia đình không có công ăn việc làm". Để khích lệ đối với xí nghiệp về khó khăn trong việc sắp xếp những đối tượng nhiều tuổi làm việc, chính quyền sẽ trợ cấp việc làm và trợ cấp bảo hiểm xã hội, cắt giảm trước khi nộp thuế thu nhập trong phạm vi chính sách thuế thu nhập cho phép. Để nâng cao kỹ năng lao động, miễn phí huấn luyện kỹ năng làm việc và miễn sinh hoạt phí trong thời gian huấn luyện kỹ năng đối với những con em trong những gia đình trọng điểm đến tuổi đi làm mà không có việc làm. Để giảm nhẹ gánh nặng kinh tế, chính quyền sẽ trợ cấp tiền bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm y tế cho một số thành viên của những "Gia đình không có công ăn việc làm".

Từ tháng 3 năm nay, các giới xã hội tỉnh Liêu Ninh cùng nhau nỗ lực để cho 35500 thành viên "Gia đình không có công ăn việc làm" có việc làm, xóa bỏ hơn 30 nghìn "Gia đình không có người có việc làm". Trưởng phòng việc làm sở lao động và bảo đảm xã hội tỉnh Liêu Ninh Hứa Hiểu Thanh cho biết, kế hoạch của họ là sẽ xóa bỏ toàn bộ những "Gia đình không có người có việc làm" trong năm nay, để cho mỗi gia đình thành thị ít nhất có một người có việc làm .