Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-13 16:47:23    
Chính sách hối suất của TQ không có liên quan gì tới tình hình nhập siêu về mậu dịch Trung Mỹ

Xin Hua
Theo tin Tân hoa xã , ông Stephen Roach là nhà kinh tế học hàng đầu của Công ty Morgan Stan ley , một ngân hàng đầu tư nổi tiếng Mỹ . Trong 7 năm qua , ông từng lần lượt 35 lần sang thăm TQ , từng phát biểu rất nhiều luận văn và bài viết về kinh tế TQ , là vị chuyên gia nghiên cứu vấn đề Mỹ có ảnh hưởng trong giới kinh tế học Mỹ . Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân hoa xã về vấn đề hối suất đồng nhân dân tệ tại Niu-oóc cách đây không lâu , ông dứt khoát nêu rõ , chính sách hối suất của TQ không có liên quan gì tới tình hình nhập siêu xuất hiện trong mậu dịch Trung Mỹ .

Ông Roach nói , xét về căn bản , thì hiện tượng nhập siêu mậu dịch của Mỹ là do lãi suất tiền gửi ngân hàng quá thấp trong nước Mỹ gây nên . Hiện nay , tỷ lệ lãi suất tiền gửi ngân hàng của cá nhân Mỹ hầu như là không có , tỷ lệ lãi suất tiền gửi ngân hàng của chính phủ thì xuất hiện số âm . Trên mức độ nhất định , tỷ lệ lãi suất quá thấp có nghĩa là tiêu dùng quá mức . Trên thực tế người Mỹ mua sắm rất nhiều mặt hàng từ nước ngoài , trong khi đó xuất khẩu lại không lớn mạnh , cho nên hình thành cục diện nhập siêu trong mậu dịch . Thực ra , hiện tượng nhập siêu trong mậu dịch giữa Mỹ và TQ không phải là việc xấu , bởi vì đã mang lại cho người tiêu dùng bình thường Mỹ hàng loạt hàng hóa đẹp , giá rẻ và chất lượng tốt .

Ông nói , mặc dù Mỹ thông qua biện pháp gây sức ép cho TQ để thay đổi hối suất giữa Đô-la Mỹ với đồng nhân dân tệ , giảm thiểu con số nhập siêu mâu dịch với TQ , nhưng Mỹ vẫn phải nhập khẩu từ các nước khác , hơn nữa giá thành nhập khẩu sẽ cao hơn , điều này có nghĩa là trưng thu thuế của người tiêu dùng Mỹ , mà cũng chưa chắc có thể thay đổi cục diện nhập siêu về mậu dịch của Mỹ . Cho nên , ông cho rằng , vì vấn đề trong nước Mỹ mà chỉ trích tỷ lệ hối suất của TQ là sai lầm .

Khi có phóng viên nhắn đến , chủ tịch ủy ban dự trữ Liên bang Mỹ Grin-xpanh cho rằng đánh giá lại hối suất của đồng nhân dân tệ không phù hợp với lợi ích của hai bên Mỹ Trung , ông Roach nói , vấn đề hối suất là vấn đề rất phức tap , nhưng xét về căn bản , làm thế nào để điều chỉnh hối suất đồng nhân dân tệ là việc làm của TQ . TQ có quyền quyết định chế độ hối suất của mình . Ông nêu rõ , từ lâu TQ đã cam kết sẽ điều chỉnh tỷ lệ hối suất đồng nhân dân tệ cho đến khi hình thành cơ chế , điều quan trọng là phải nắm vững thời cơ .

Ông Roach nói , nhân dân tệ giữ vững đồng tiền ' cả gói ' hoặc thực thi chính sách hối đoái đồng tiền đa nguyên hóa là điều có lợi cho TQ . Song ông cũng thừa nhận điều này không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề . Ông cho rằng , hiện nay , nếu hối suất đồng nhân dân tệ tăng với mức lớn sẽ nguy hại tới sự ổn định của kinh tế TQ .

Về sư ̣tranh chấp xuất hiện giữa TQ và Mỹ gần đây , ông Roach cho rằng , hai bên cần phải cố gắng , tiến hành hiệp thương , thông cảm và nhân nhượng lẫn nhau , như vậy mới có lợi cho quan hệ kinh tế thương mại giữa TQ và Mỹ , đồng thời cũng có lợi cho sự phát triển kinh tế và mậu dịch của thế giới .