Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-09 20:45:49    
Hàng loạt hoạt động về "Quan tâm tạo việc làm cho sinh viên Trung Quốc năm 2005" đã khởi động tại Bắc Kinh

cri

Gần đây, các hoạt động về "Quan tâm tạo việc làm cho sinh viên Trung Quốc năm 2005" đã khởi động tại trường Đại học Nhân Dân Bắc Kinh, những người tổ chức sẽ mở các hoạt động "Diễn thuyết lưu động công ích vườn trường tạo việc cho sinh viên", "Điều tra doanh nghiệp lựa chọn đầu tiên của sinh viên", "Chương trình thực tập tạo việc cho sinh viên" tại mấy trăm trường đại học trong cả nước, dự tính sẽ thu hút hàng triệu sinh viên tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, phó vụ trưởng vụ sinh viên bộ giáo dục Trung Quốc Lưu Đại Vĩ nói, bắt đầu từ năm 1999, quy mô tuyển sinh trong cả nước tăng dần hằng năm, số lượng tuyển nghiên cứu sinh cũng tăng nhiều, lại thêm tốc độ phát triển các trường dân lập tăng nhanh, cho nên số sinh viên tốt nghiệp hằng năm tăng với mức nhảy vọt năm 2004, tổng số sinh viên tốt nghiệp trong cả nước năm 2004 là 2 triệu 800 nghìn, số sinh viên tốt nghệp năm 2005 là 3 triệu 380 nghìn. Tháng 9 năm 2004, tỷ lệ bình quân số sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm là 73 %, đạt mục tiêu như đã định. Theo yêu cầu của Trung Ương, tỷ lệ tìm việc làm trong năm nay sẽ không thấp hơn mức so với cùng kỳ năm ngoái. Ông bày tỏ rằng, qua cố gắng có thể hoàn toàn thực hiện mục tiêu này.

Theo giới thiệu, hàng loạt động "Quan tâm tạo việc làm cho sinh viên Trung Quốc năm 2005" sẽ phát huy đặc điểm hoạt động đa dạng, diện phủ rộng, thời gian dài v v... sẽ sử dụng các mối giới thông tin như TV, báo chí, tạp chí, mạng In-tơ-nét, bằng các hình thức tọa đàm, điều tra trắc nghiệm, tư vấn hiện trường v v... phản ánh toàn diện quá trình tìm việc làm của các sinh viên, những vấn đề tồn tại và thách thức của họ, qua đó khiến cả xã hội quan tâm toàn diện đến vấn đề tìm việc làm của các sinh viên, xúc tiến việc hình thành môi trường xã hội tạo việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp.

Hàng loạt hoạt động lần này bao gồm "Diễn thuyết lưu động công ích vườn trường tạo việc cho sinh viên", "Điều tra doanh nghiệp lựa chọn đầu tiên của sinh viên tìm việc", "Chương trình thực tập tạo việc cho sinh viên" v v... "Diễn thuyết lưu động công ích vườn trường tạo việc cho sinh viên" lấy phát triển cuộc đời nghề nghiệp làm chủ đề, sẽ mời đoàn chuyên gia bao gồm chuyên gia quy hoạch nghề nghiệp, chuyên gia chỉ đạo việc làm, nhà doanh nghiệp, tổng giám sát nguồn nhân lực, giáo sư học giả nổi tiếng v v ... trao đổi ngay tại hiện trường với các sinh viên, giúp đỡ họ nhận thức bản thân, đi sâu đánh giá tố chất nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng cương vị công tác. Để bồi dưỡng cho các sinh viên có ý thức đổi mới và khả năng thực tiễn, còn sẽ thực thi "Chương trình thực tập kỳ nghỉ hè" và "Chương trình thực tập sinh viên tốt ngiệp niên khóa 2006", thiết lập hàng loạt cơ sở thực tiễn và thực tập hiện trường, cung cấp cơ hội cho sinh viên đi sâu tìm hiểu xã hội và doanh nghiệp.

Hàng loạt hoật động "quan tâm tạo việc làm cho sinh viên Trung Quốc" là do trung tâm tư vấn thông và chỉ đạo việc làm cho sinh viên các trường cao đẳng toàn quốc bộ giáo dục Trung Quốc và nhà xuất bản giáo dục cao đứng ra tổ chức , hoạt động này lần đầu tiên tổ chức vào năm 2004, mời các chuyên gia về chỉ đạo nghề nghiệp, quy hoạch nghề nghiệp tiến hành diễn truyết lưu động gần trăm buổi tại các trường đại học trong cả nước, cung cấp dịch vụ và giúp đỡ cho cać sinh viên tìm kiếm việc làm, đã thu được hiệu quả tốt đẹp.