Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-09 19:00:52    
Di sản thiên nhiên thế giới ba con sông cùng chảy được pháp luật bảo vệ

cri

Theo tin Tân Hoa Xã: Khu bảo hộ thiên nhiên và khu phong cảnh ba con sông cùng chảy tỉnh Vân Nam TQ (Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas)–nơi di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng sẽ được pháp luật bảo vệ kể từ ngày 1 tháng 7.

Nơi di sản thiên nhiên thế giới ba con sông cùng chảy được đưa vào "Danh sách di sản thế giới" của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên hợp quốc, nằm ở môṭ số khu vực địa lý tự nhiên đặc định lưu vực sông Kim Sa, sông Lan Thương và sông Nộ dãy núi Hoành Đoạn tây bắc tỉnh Vân Nam TQ, gồm 8 vùng như đoạn phía bắc núi Cao Lê Cống, núi tuyết Bạch Mã-Tuyết Lý, núi Lão Sào v.v, lần lượt nằm trong địa hạt châu (Huyện) tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, châu tự trị dân tộc Li-su sông Nộ và thành phố Lệ Giang.

Để bảo hộ hữu hiệu và sử dụng hợp lý nguồn nơi di sản thiên nhiên thế giới ba con sông cùng chảy, kiên trì chiến lược phát triển bền vững, xây dựng cơ chế đền bù sinh thái kiện toàn, cách đây ít lâu kỳ họp lần thứ 16 Uỷ ban thường vụ Hội đồng nhân dân các cấp khoá 10 tỉnh Vân Nam đã thẩm xét thông qua "Điều lệ bảo hộ nơi di sản thiên nhiên thế giới ba con sông cùng chảy tỉnh Vân Nam", đồng thời thực thi kể từ ngày 1 tháng 7.

Điều lệ quy định, đất đai, mỏ quặng, di tích địa chất, rừng, đồng cỏ, sông ngòi, đất sinh quyển, động thực vật hoang dã, văn vật cổ, phong tục tập quán nhà ở dân tộc, tài nguyên du lịch, khu bảo hộ thiên nhiên, khu phong cảnh trong phạm vi nơi di sản này, do ngành chủ quản hành chính hữu quan tiến hành quản lý theo luật, biên soạn quy hoạch cần có lợi cho việc bảo vệ di tích địa chất, quá trình diễn biến sinh thái, giá trị mỹ học thiên nhiên, tính đa dạng sinh học cùng tính hoàn chỉnh và tính chân thật của các giống vật có nguy cơ tuyệt chủng, có lợi cho việc bảo vệ văn vật cổ và môi trường thiên nhiên, tôn trọng văn hoá và phong tục dân tộc thiểu số địa phương.

Pháp luật này quy định, cấm bất cứ đơn vị và cá nhân nào tự tiện đi vào khu trung tâm khu bảo hộ thiên nhiên trong nơi di sản này, qua phê chuẩn có thể tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc quan trắc tại khu đệm, tiến hành thực nghiệm khoa học, thực tập giảng dạy, tham quan khảo sát, du lịch ở vùng thực nghiệm.

Điều lệ đồng thời quy định, bất cứ đơn vị và cá nhân nào đều không được tuỳ tiện du nhập giống vật bên ngoài vào trong phạm vi nơi di sản; những đơn vị và cá nhân làm hoạt động kinh doanh tại khu phong cảnh phải sử dụng xe,thuyền bảo vệ môi trường và năng lượng sạch như điện, khí, năng lượng Mặt Trời, rác sinh hoạt phải xử lý vô hại .