Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-09 17:37:20    
Dân tộc nhỏ mưu cầu phát triển lớn

Xin Hua
Theo tin Tân hoa xã: Vừa gặp mặt, anh La Kiến Ninh, người dân tộc Cơ Nặc và anh Tuyến Gia Cường, người dân tộc Đức Ngang đã hỏi nhau tình hình thu nhập của nhân dân địa phương của nhau, so sánh ưu thế của nhau, trao đổi tư duy phát triển sau này. Hai anh là chủ tịch xã dân tộc thiểu số ở tỉnh Vân Nam, họ tràn đầy lòng tin đối với tương lai.

Dân tộc Cơ Nặc và dân tộc Đức Ngang đều là dân tộc có dân số khá ít, chỉ có trên dưới 20 nghìn dân, tập trung cư trú ở vùng núi tỉnh Vân Nam. Trong 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, 22 dân tộc có dân số không đầy 100 nghìn, họ phần lớn cư trú ở khu vực biên giới và khu vực hẻo lánh, điều kiện tự nhiên xấu, cho đến nay vẫn còn nhiều làng dân tộc ít người cư trú chưa có điện, chưa có đường ô-tô, chưa có trường học, phòng y tế và nước uống sạch v.v., mức độ phát triển tổng thể chênh lệch khá lớn so với những dân tộc khác.

Anh La Kiến Ninh nói, trong thời kỳ phát triển quan trọng của quá trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả này, các dân tộc thiểu số với dân số khá ít cũng phải nắm bắt thời cơ, tăng nhanh nhịp bước phát triển. Mấy năm qua, xã Cơ Nặc tăng nhanh đầu tư vào trồng cao su, chè và thuốc, thu nhập của quần chúng được tăng thêm từng năm, năm nay, thu nhập đầu người cả làng đạt tới 1614 tệ.

Đảng và nhà nước luôn hết sức coi trọng sự phát triển của dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc thiểu số với dân số khá ít. Nhiều năm qua, công tác trợ giúp sự phát triển của dân tộc thiểu số với dân số khá ít, trở thành một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế quốc dân và xã hội, nhà nước liên tục đầu tư hàng chục triệu nhân dân tệ, thực thi chính sách trợ giúp đặc thù, cải thiện điều kiện sản xuất và mức sông nhân dân, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, văn hóa-giáo dục-y tế, giúp đỡ dân tộc với dân số khá ít tăng nhanh phát triển. Tháng 11 năm ngoái, trung ương một lần nữa nhấn mạnh cần phải tăng cường nhịp độ ủng hộ, giúp đỡ 22 dân tộc thiểu số với dân số khá ít tăng nhanh phát triển.

Các địa phương dân tộc thiểu số cũng xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, thực hiện quy hoạch, khởi động dự án để lôi kéo sự phát triển của địa phương. Khu tự trị Nội Mông đã sắp xếp 233 dự án về xây dựng đường ô-tô, lắp điện, cung ứng nước uống cho con người và gia súc, xây dựng công trình thủy lợi nông nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hoá ở các huyện, xã, làng mà đồng bào dân tộc Ơ-uôn-khơ, dân tộc Ơ-luân-xuân, dân tộc Nga tập trung cư trú. Tỉnh Hắc Long Giang đầu tư hơn 40 triệu nhân dân tệ để giúp đỡ đồng bào dân tộc Hô-chê xây dựng đường ô-tô, cầu, gia cố bờ sông, xây dựng chung cư, lắp đặt điện thoại và truyền hình cáp, đã cải thiện điều kiện sản xuất và cuộc sống của đồng bào dân tộc Hô-chê về căn bản.

Kết quả điều tra của Ủy ban dân tộc nhà nước Trung Quốc cho thấy, ngoài sự trợ giúp của nhà nước và chính quyền các cấp ra, các dân tộc thiểu số với dân số khá ít cũng có nguyện vọng phát triển mạnh mẽ. Đứng trước thời kỳ phát triển của đất nước, các dân tộc thiểu số với dân số khá ít và cơ sở mỏng manh đang không ngừng giải phóng tư tưởng, chuyển đổi quan niệm, thoát khỏi tư tưởng "chờ đợi, nhờ vả, đòi hỏi", xây dựng ý thức mở cửa, ý thức thị trường và ý thức sáng lập sự nghiệp. Khu vực dân tộc thiểu số đang nắm bắt thời cơ phát triển này bằng hành động thực tế.