Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-07 16:11:45    
Tập trung càng nhiều sức lực vào sự nghiệp xoá đói giảm nghèo

Xin Hua
Cách đây ít lâu, Diễn đàn phát triển xoá đói giảm nghèo TQ lần thứ nhất đã kết thúc tại Bắc Kinh, sắm vai chính là đại diện nông dân và cán bộ cơ sở 64 huyện nghèo ở Nội Mông, Thanh Hải, Cam Túc, Tân Cương.

Đại diện các huyện nghèo cùng các Chủ tịch Hội đồng, Tổng giám đốc cùng ngồi lại với nhau bàn việc xoá đói giảm nghèo, cùng nhau khá giả.

Trung ương Đảng, Quốc vụ viện TQ rất coi trọng Diễn đàn lần này. Làm dịu và xóa đói giảm nghèo, để toàn thể nhân dân cùng khá giả, là tôn chỉ trước sau không thay đổi của Đảng và chính phủ TQ.

Do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân lịch sử, thiên nhiên, kinh tế v.v, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực, giữa thành viên xã hội còn đang tiếp tục mở rộng. Đây là một thách thức to lớn mà TQ phải đối mặt trong quá trình tạo dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa. Con số thống kê của Văn phòng xoá đói giảm nghèo Quốc vụ viện TQ cho biết, đến cuối năm 2004, số người nghèo đói ở TQ vẫn có 26 triệu 100 nghìn người, số người có thu nhập thấp là 49 triệu 770 nghìn người.

Đại diện 64 huyện nghèo toàn quốc dự Diễn đàn lần này cho rằng, chính phủ phải đóng vai trò chủ đạo trong việc xóa đói giảm nghèo, phải động viên lực lượng toàn xã hội tham gia phát triển xoá đói giảm nghèo, hình thành nếp sống giúp đỡ xoá đói giảm nghèo. Các phía xã hội đều tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chia sẽ nỗi lo lắng của chính phủ, giải quyết khó khăn cho nhân dân, không những đã thể hiện đạo đức tốt đẹp truyền thống giúp đỡ nghèo nàn giải quyết khó khăn của dân tộc Trung Hoa, cũng là sự bổ sung đối với chức năng của chính phủ và hoàn thiện đối với cơ chế thị trường. Trong khi đóng góp cho xã hội, cũng sẽ tạo dựng hình ảnh công chúng tốt đẹp, nâng cao giá trị bản thân.

Đại diện Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á đã đánh giá cao thành tựu và kinh nghiệm của sự nghiệp phát triển xoá đói giảm nghèo của TQ.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại TQ Bạc Hy Lai nêu rõ, tập trung lực lượng các phía xã hội, cùng dốc sức cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, đây là một việc làm sáng tạo, cũng tạo sàn đền ơn xã hội cho những người có tấm lòng từ thiện, cho những nhà doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm xã hội. 10 năm lại đây, chỉ riêng "Sự nghiệp rạng rỡ" đã có 14 nghìn doanh nghiệp dân doanh tham gia, đã giúp đỡ hàng triệu quần chúng thoát khỏi nghèi đói.

Làm thế nào thu hút càng nhiều tiền vốn ủng hộ việc xây dựng phát triển vùng nghèo nàn, đạt tới mục đích giành thắng lợi cả về phát triển xoá đói giảm nghèo và đền đáp đầu tư, là một nội dung quan trọng thảo luận tại Diễn đàn lần này.

Chủ nhiệm Văn phòng xoá đói giảm nghèo Quốc vụ viện Lưu Kiên nói, năm ngoái, Văn phòng xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện đã cùng Hội liên hiệp Công Thương TQ ký hiệp nghị hợp tác toàn diện, hướng dẫn thêm một bước nền kinh tế phi công hữu tham gia xoá đói giảm nghèo, đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong xã hội. Năm ngoái, nhà nước còn minh xác thi hành chính sách ưu đãi khấu trừ toàn ngạch trước thuế đối với người nộp thuế quyên góp tiền cho Quỹ xoá đói giảm nghèo TQ, đã mở ra không gian rộng lớn hơn cho việc động viên hơn nữa các tổ chức kinh tế, thực thể kinh tế tham gia phát triển xóa đói giảm nghèo .