Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-07 10:03:07    
Chuyên gia may đo cho thị trường tiêu dùng hàng xa xỉ Trung quốc

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã, đầy rẫy những tạp chí họa báo thời thượng, hàng nhãn hiệu nổi tiếng giờ đây đã trở thành "Hướng dẫn tiêu dùng" cho lớp người tiêu dùng mới. Hàng xa xỉ phẩm như nước hoa, đồng hồ đeo tay nhãn hiệu nổi tiếng, đá quí, quần áo đắt tiền.v.v...không những là trang họa báo đẹp và mặt hàng bày la liệt, đồng thời còn là những mặt hàng "Trong tầm tay" của những người theo đuổi.

Trong hội nghị bàn tròn văn hóa luận đàn toàn cầu "Của cải" Bắc Kinh mới tổ chức gần đây, tổng giám đốc công ty sản xuất xa xỉ phẩm bậc cao nhất toàn cầu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tư vấn quốc tế đã may đo cho sự phát triển của thị trường tiêu dùng xa xỉ phẩm Trung Quốc.

Theo con số mới nhất do phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty hữu hạn tư vấn Gallup "Trung Quốc" Phương Hiểu Quang cung cấp, người tiêu dùng Trung Quốc xuất hiện khuynh hướng tiêu dùng cá tính. Sự lựa chọn nhãn hiệu và theo đuổi mặt hàng chất lượng tốt tăng lên nhanh chóng. Điều tra cho thấy, 48 o/o người tiêu dùng càng mong muốn mua thương phẩm nước ngoài.

Giám đốc công ty tập đoàn ZEGNA sản xuất phục trang cao cấp nổi tiếng quốc tế Paul nêu rõ, người tiêu dùng xa xỉ phẩm Trung Quốc từ rất ít người biết đến yêu cầu đặt mua cho mình, đặt hàng ở hải ngoại, tốc độ tiến bộ và phát triển của họ thật khủng khiếp. Ông nói, người Trung Quốc tiêu dùng xa xỉ phẩm chẳng khác nào người tiêu dùng nước ngoài, thậm chí tiềm lực của người tiêu dùng Trung Quốc còn lớn hơn người nước ngoài.

Giám đốc, nhà thiết kế công ty Vivian Đàm Yến Ngọc cảm thấy tự hào ngày càng nhiều người Trung Quốc lựa chọn và có năng lực tiêu dùng xa xỉ phẩm cao cấp nhất, đồng thời cũng mong người Trung Quốc có thể ủng hộ hơn nữa sản phẩm nhãn hiệu Trung Quốc. Bà cho rằng chỉ có như thế thì nhân tài và mặt hàng chất lượng tốt của Trung Quốc mới có cơ hội nổi lên. Bà đồng thời nêu rõ, người tiêu dùng Trung quốc bắt đầu lựa chọn mặt hàng địa phương, không chỉ theo đuổi mặt hàng nước ngoài.

Đối với việc Trung Quốc sản xuất nhãn hiệu quốc tế, ngài Paul nói, do sức lao động Trung Quốc đầy đủ, giá thành sản xuất tương đối thấp, ngày càng có nhiều xí nghiệp nhãn hiệu quốc tế lựa chọn đến sản xuất tại Trung Quốc, họ mong mỏi rất cao đối với Trung Quốc.

Đối với việc hàng nhái nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện ở thị trường Trung Quốc, ngài Paul cho rằng Trung Quốc hiện nay còn thiếu sự quản lý thị trường và chính sách pháp qui tương ứng. Ông nói, sản phẩm nhái sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với thương phẩm.

Bà Đàm Yến Ngọc nêu rõ, một số sản phẩm hàng nhái chất lượng tương đối tốt. Từ chất lượng vải đến sản phẩm, đóng gói và những chi tiết nhỏ đều đạt trình độ nhất định. Bà kiến nghị, những sản phẩm nhái này có thể tự sáng tạo nhãn hiệu của mình, tiêu thụ sản phẩm của mình, không cần thiết đi mô phỏng hoặc copy .