Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-05 17:09:34    
I-ran nói, quân Mỹ đóng tại Trung Đông nhằm chèn ép sự tỉnh ngộ của nhân dân Mu-xlim

Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, trong bài phát biểu tại Tê-hê-ran ngày 4, lãnh tụ tối cao I-ran Khamenei nói, quân Mỹ đóng tại khu vực Trung Đông là nhằm chèn ép và ngăn cản sự tỉnh ngộ của nhân dân Mu-xlim.

Tại cuộc mít tinh tưởng niệm cựu lãnh tụ I-ran Khomeini từ trần 16 năm diễn ra cùng ngày, ông Khameineinói, Mỹ đóng quân tại các nước xung quanh I-ran là hành động bất đắc dĩ mà Mỹ buộc phải áp dụng trước phong trào tỉnh ngộ của nhân dân tại khu vực này, hòng lấy đó để ngăn chặn sự giác ngộ của nhân dân khu vực này diễn biến thành cuộc cách mạng.

Ông Khamenei kêu gọi tất cả các nước Mu-xlim, đặc biệt là I-rắc, Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtn hãy đoàn kết lại, cùng nhau chống lại "ý đồ phân hóa của kẻ thù".

Sau cuộc cách mạng I-xlam nổ ra vào năm 1979, I-ran và Mỹ luôn luôn ở trong tình trạng thù địch nhau.