|
Điều khiến mọi người có phần đáng tiếc là do phải chuẩn bị thi đấu cho giải thưởng lớn Liên đoàn điền kinh quốc tế tổ chức tại bang Ô-rê-gôn Mỹ vào tháng 6, Lưu Tường không thể đến Ê-xtô-rin Bồ Đào Nha tham dự lễ trao tặng giải thưởng. Được sự uỷ thác của Ban tổ chức, cựu vận động viên bóng bàn TQ Đặng Á Bình, thành viên Hiệp hội thể thao thế giới Lao-ren đã trao cúp thưởng cho Lưu Tường tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Liên đoàn điền kinh TQ La Nghị Siêu đã chứng kiến quá trình Đặng Á Bình trao tặng thưởng cho Lưu Tường. Ông nói, Lưu Tường được tặng giải gương mặt mới xuất sắc nhất từ trong nhiều gương mặt mới làng thể thao có thực lực, chứng tỏ đầy đủ thực lực và thành tích của anh đã đạt tới trình độ rất cao, cuộc đời thể thao của anh sẽ có tương lai tốt đẹp. Ông La Siêu Nghị mong Lưu Tường tiếp tục cố gắng, lập nhiều thành tích tốt hơn trong thi đấu sau này. Ông nói:
"Được tặng giải này có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân Lưu Tường. Trước đó, anh đã được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" và "10 vận động viên xuất sắc" tại TQ, nhưng nói về phạm vi thế giới, giải Lao-ren là một sự chấp nhận có tính tiêu biểu nhất của giới thể thao quốc tế đối với Lưu Tường. Hiện nay tình hình của Lưu Tường rất khá, anh vẫn tiếp tục chịu khó luyện tập. Điều chúng ta lấy làm mừng là sau khi giành được một loạt vinh dự, Lưu Tường và huấn luyện viên của anh đã xử lý rất tốt quan hệ giữa vinh dự và luyện tập, đã giữ tâm trạng rất tốt, bởi vậy, anh là một vận động viên tường lai không thể lường hết được. Tôi tin rằng, ít ra trước năm 2008, anh sẽ là một vận động viên có thực lực tương đối của thể thao TQ, nhất là giới điền kinh TQ có thể đoạt huy chương vàng tại thế vận hội Bắc Kinh, tôi tràn đầy lòng tin đối với anh."
Huy chương vàng thế vận hội, giải Lao-ren gương mặt mới xuất sắc nhất, 10 vận động viên xuất sắc TQ... thành công mang lại vinh dự to lớn cho Lưu Tường. Mặc dù đứng dưới ánh hào quang của vinh dự, nhưng Lưu Tường không vì thế bỏ mất phương hướng, bản thân anh vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Xét từ phía anh, tuổi còn trẻ đã giành được huy chương vàng cố nhiên đáng mừng, nhưng con đường phía trước của anh còn rất dài, quyết không vì thành tích một thời mà tự đắc, càng không vì thế mà quên mất những thiếu sót bản thân và mục tiêu đã định. Lưu Tường nói, tâm nguyện lớn nhất của anh trong năm nay là đoạt chức vô địch môn 110 mét rào nam tại giải vô địch điền kinh tế giới trên sân không có mái che tổ chức tại Phần Lan tháng 8, lần này được tặng giải Lao-ren gương mặt mới xuất sắc nhất sẽ khích lệ anh không ngừng đeo đuổi mục tiêu cao hơn. Lưu Tường nói:
"Tôi hiện nay kỳ thực chỉ có huy chương vàng thế vận hội, tại các giải khác, ví như giải vô địch điền kinh thế giới trên sân có mái che, giải vô địch điền kinh tế giới trên sân không có mái che, cúp thế giới, tôi đều chưa đoạt được huy chương vàng. Tôi mong rằng trong các cuộc thi đấu sau này, phát huy khả năng của mình xuất sắc hơn nữa, ổn định hơn nữa, đoạt nhiều huy chương vàng hơn nữa, khiến cuộc đời thể thao của mình rực rỡ hơn nữa." 1 2
|